Arsene Wenger bất ngờ trở thành HLV ĐT Thái Lan trên ... Google

H.TCập nhật 19:16 ngày 14/01/2019

Kết quả tìm kiếm HLV ĐT Thái Lan gây xôn xao dư luận

VTV.vn - Cộng đồng mạng vừa phát hiện thông tin gây sốc khi cựu HLV của Arsenal Arsene Wenger đã đảm nhận vị trí ghế nóng tại ĐT Thái Lan khi tìm kiếm trên Google.

Khi tìm kiếm dòng chữ "Thailand national team coach" (HLV trưởng ĐT Thái Lan) trên Google vào hôm nay (14/1), không ít người đã giật mình khi thấy câu trả lời lại là Arsene Wenger – cựu HLV của CLB Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh.

Không chỉ đưa ra tên tân HLV trưởng của ĐT Thái Lan mà Google còn cho biết bản hợp đồng mà "Giáo sư" cam kết có thời hạn là 2 năm. Thông tin này càng có cơ sở khi HLV Wenger vẫn đang trong tình trạng nghỉ ngơi kể từ khi rời Arsenal dù nhận được không ít lời mời. Dựa vào mối quan hệ chặt chẽ giữa LĐBĐ Thái Lan và bóng đá Anh thì việc cựu thuyền trưởng của Arsenal dẫn dắt "Những chú voi chiến" cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

Dù vậy, kết quả của Google sau đó đã được xóa bỏ và trang tìm kiếm này chỉ đưa ra 2 gợi ý là HLV vừa mất việc Milovan Rajevac và cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang.

Sự thật là dường như đã có một CĐV đã chỉnh sửa thông tin về HLV trưởng ĐT Thái Lan trên trang Wikipedia. Do đó, Google căn cứ trên thông tin này để đưa ra kết quả tìm kiếm.

Arsene Wenger bất ngờ trở thành HLV ĐT Thái Lan trên ... Google - Ảnh 1.

ĐT Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Sirisak Yodyadthai đứng trước cơ hội lớn để giành vé đi tiếp tại Asian Cup 2019

Hiện nay, người đang tạm quyền cầm quân ở ĐT Thái Lan là HLV Sirisak Yodyadthai. Sau thất bại muối mặt 1-4 trước ĐT Ấn Độ ngày ra quân Asian Cup 2019, đại diện bóng đá Đông Nam Á đã giành chiến thắng quan trọng trước Bahrain nhờ pha lập công duy nhất của Chanathip Songkrasin.

Với 3 điểm sau 2 lượt trận, ĐT Thái Lan đang xếp thứ 3 bảng A và tràn trề cơ hội đi tiếp nếu giành ít nhất một kết quả hòa trước đội chủ nhà UAE ở lượt trận cuối diễn ra vào tối nay (14/1). Nếu thắng, ĐT Thái Lan thậm chí có thể đứng đầu bảng A và không loại trừ khả năng sẽ gặp ĐT Việt Nam ở vòng 1/8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung Quốc chính thức giành quyền đăng cai AFC Asian Cup 2023

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Giải bóng đá số 1 châu Á - AFC Asian Cup sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào năm 2023 với sự tham dự của 24 đội bóng.