Arsenal bắt đầu hưởng "trái ngọt" từ học viện bóng đá trẻ

H.M (dịch)Cập nhật 15:11 ngày 04/08/2016

Andries Jonker là người đứng sau những thành công của Học viện bóng đá trẻ Arsenal.

VTV.vn - Andries Jonker được chỉ định làm giám đốc học viện đào tạo trẻ của Arsenal từ năm 2014 và từ đó đến nay ông đã giúp học viện này "xuất khẩu" hàng loạt sao trẻ triển vọng.

Việc chỉ định ông Andries Jonker làm Giám đốc học viện đào tạo trẻ của Arsenal đang giúp CLB này bước đầu thu được những "quả ngọt" khi "xuất khẩu" được nhiều tài năng trẻ trong thị trường chuyển nhượng mùa hè nhưng vẫn đảm bảo rằng họ sẽ trở lại Emirates khi cần.

Jonker đến Arsenal từ Wolfsburg năm 2014 sau khi Liam Brady từ nhiệm và ngay lập tức giúp Arsenal sản sinh ra hàng loạt tài năng trẻ từ lò đào tạo danh tiếng Hale End (nơi sản sinh ra những Jack Wilshere, Kieran Gibbs hay Alex Iwobi).

Jonker nổi tiếng tại châu Âu và quê hương Hà Lan là người có nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo trẻ. Ông từng là phụ tá cho HLV Louis van gaal tại Barcelona và Bayern Munich.

Tờ Goal tiết lộ, Arsenal đã nhận được hàng loạt lời đề nghị mượn cầu thủ từ khắp nơi trên thế giới kể từ khi phiên chuyển nhượng mùa hè 2016 bắt đầu mở cửa. Nổi bật trong số đó là những cái tên như Ismael Bennacer hay Glen Kamara, trong khi Julio cũng vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng thi đấu cho Mallorca tới hết mùa giải.

Arsenal còn những tài năng trẻ khác Tafari Moore và Stefan O'Connor, đều đang đứng trước cơ hội được đi "du học". Chưa hết, thủ thành 18 tuổi từ học viên của Nike - Thom Jonkerman cũng đang thực tập tại Arsenal và chơi bóng với đội U19 là nhờ công của Andries Jonker.

Đội 1 của Arsenal đang du đấu tại xứ Scandinavia và những tài năng trẻ như Krystian Bielik hay Gedion Zelalem sẽ được HLV Arsene Wenger trao cơ hội thi đấu để kiểm chứng xem họ có được cùng đội tuyển đối đầu với Liverpool vào ngày 14/8 hay không.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tags: