Bị "ném chuối", Gervinho kêu gọi UEFA phạt nặng CĐV Feyenoord

H.M (dịch)Cập nhật 17:56 ngày 02/03/2015

Gervinho cho rằng hành vi ném bóng chuối xuống sân thể hiện sự khinh miệt với cá nhân anh và kêu gọi UEFA phạt nặng CĐV Feyenoord.

(VTV.vn) - Cựu ngôi sao Arsenal - Gervinho đã kêu gọi UEFA vào cuộc điều tra vụ anh bị “ném chuối” trong trận gặp Feyenoord ở trận đấu thuộc vòng 1/16 Europa League.

Gervinho là nạn nhân của hành vi phân biệt chủng tộc từ phía các CĐV của CLB Feyenoord. Cụ thể, trong trận đấu đó, các quả bóng bay hình chuối đã được CĐV đội nhà chuẩn bị sẵn nhằm mục đích tạo không khí sôi nổi (khi đập vào nhau, chúng sẽ phát ra tiếng vang).

Một quả bóng chuối được các CĐV Feyenoord ném xuống sân trong trận đấu với AS Roma.

Một quả bóng chuối được các CĐV Feyenoord ném xuống sân trong trận đấu với AS Roma.

Thế nhưng, vì cho rằng Feyenoord bị xử ép, các CĐV đội bóng này đã sử dụng những quả bóng hình chuối ném vào Gervinho – cầu thủ da màu hiện đang khoác áo AS Roma.

Đáng chú ý hơn, Gervinho chính là người đã ghi bàn thắng quyết định khiến Feyenoord bị loại khỏi Europa League.

Mới đây, tiền đạo người Bờ biển Ngà đã lên tiếng kêu gọi UEFA vào cuộc điều tra. Nói về sự cố mới đây, Gervinho cho hay: “Lúc đầu tôi không để ý đến việc này. Sau đó một đồng đội đã nhắc tôi và trọng tài cũng chạy tới nói chuyện với tôi”.

“Tôi nghĩ hành động đó làm xấu nền thế giới bóng đá và tôi hy vọng những án phạt sẽ được đưa ra bởi đó là hành động rất khủng khiếp, không chỉ đối với người phải hứng chịu và còn ảnh hưởng tới người nhà tôi, những người luôn ủng hộ tôi”, cựu ngôi sao Arsenal kết lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.