Bóng đá Anh lập kỉ lục “nhập khẩu” ngoại binh

Theo Bóng đá sốCập nhật 06:00 ngày 29/01/2015

Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên chi hơn 1 tỉ đô la Mỹ cho việc chiêu mộ các cầu thủ ngoại quốc trong 1 năm đấu.

Lâu nay, Premier League vẫn được xem là giải VĐQG hấp dẫn nhất châu Âu bởi sự cạnh tranh khốc liệt ở nhiều cuộc đua. Tuy nhiên, đội tuyển Anh lại không phải đội bóng mạnh khi bước ra các sân chơi lớn như EURO hay World Cup. Sự khác biệt này đã ít nhiều cho thấy sự lệ thuộc khá lớn vào ngoại binh của các CLB xứ sở Sương mù.

Di Maria là bản hợp đồng ngoại lớn nhất của bóng đá Anh trong năm 2014

Điều đó cũng đã được chứng minh trong bản báo cáo “Thị trường chuyển nhượng thế giới 2015” mới được FIFA công bố.

Cụ thể, trong năm 2014, các CLB nước Anh đã đã chi tới 1,168 tỉ đô la Mỹ (769 triệu bảng) cho việc “nhập khẩu” ngoại binh. Đây là cột mốc mà chưa quốc gia nào vươn tới trong 1 năm đấu kể từ khi FIFA thống kê.

Tính ra, mức chi cho cầu thủ ngoại của các CLB Anh trong năm 2014 đã tăng tới 26,5% so với năm 2013. Số tiền mà bóng đá Anh dành cho cầu thủ ngoại hơn 308 triệu bảng so với quốc gia đứng thứ 2, Tây Ban Nha và gấp 3 lần Đức.

Do không đầu tư nhiều cho việc chiêu mộ ngoại binh nên bóng đá Đức đang phát triển với nền móng khá vững chắc. Minh chứng là ĐTQG của nước này đã giành chức vô địch World Cup 2014 sau nhiều năm bùng nổ.

Cũng theo FIFA, Anh là quốc gia chi đậm nhất cho các đối tác trung gian. Tổng cộng, các đội bóng xứ sở Sương mù đã mất 57 triệu bảng qua 225 thương vụ chuyển nhượng trong năm 2014, nhiều hơn 8 triệu bảng so với năm 2013 (212 thương vụ).

Khác với Anh, Tây Ban Nha lại là quốc gia đầu tư mạnh nhất cho các tài năng trẻ dưới tuổi 18 (400 thương vụ). Tuy nhiên, trong số này, chỉ có 352 thương vụ được xét hợp pháp. Đó là lý do khiến nhiều đội bóng xứ Bò như Barca, Real Madrid và Atletico đang bị FIFA điều tra.

Cũng theo báo cáo của FIFA, toàn thế giới đã có tổng cộng 13.090 thương vụ chuyển nhượng diễn ra trong năm 2014, nhiều hơn 12.718 thương vụ so với năm 2013. Anh là quốc gia hoạt động tích cực thứ 2 với 1.263 người đến và đi, chỉ sau đó là Brazil (1.355).

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.