Bóng đá Malaysia khủng hoảng: HLV tạm quyền Ong Kim Swee cũng từ chức

Ban Thể thao VTVCập nhật 14:55 ngày 10/09/2015

VTV.vn - Vừa mới ngồi vào ghế HLV trưởng tạm quyền tuyển Malaysia, Ong Kim Swee đã từ chức vì nguyên nhân chính là do ông cảm thấy xấu hổ, bất an trước các CĐV phá hoại bóng đá.

Trước đó, trận đấu vòng loại World Cup 2018 đêm 8-9 Malaysia tiếp Saudi Arabia đã phải dừng phút 88 khi đội khách đang dẫn 2-1. Lí do là các cổ đông viên nhóm Ultras Malaysia (tự xưng, không được các cơ quan chức năng thừa nhận) đã ném bom cháy, bom khói, pháo sáng hỏa tiễn xuống sân.

FIFA đã yêu cầu LĐBĐ Malaysia (FAM) gửi ba bản ghi hình trận đấu đến cho tổ chức này để xem xét và đưa ra án kỷ luật. Điều đáng nói là ngay sau sự cố, FAM đã đăng đàn lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ của FIFA vì mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh và FAM đã không kịp phản ứng.

Trong khi đó HLV Ong Kim Swee vừa ngồi ghế nóng của HLV Dollah Salleh để lại chưa được một tuần và nắm đội tuyển đá chưa đủ trận nay đã tuyên bố từ chức vì cảm thấy xấu hổ với hành vi của CĐV Malaysia quá khích. Trận vòng loại World Cup tới đây của Malaysia vào đầu tháng 10 làm khách tại Dili trước Đông Timor FAM vẫn chưa chỉ định ai ngồi vào ghế nóng. Ong Kim Swee kết thúc hợp đồng với FAM vào cuối năm nay, nhưng sự “chống lệnh” này không khiến ông bị trừng phạt.

CĐV Malaysia ném pháo sáng xuống sân

Năm ngoái AFC phạt FAM 10 ngàn USD khi để cộng viên ném pháo sáng trong trận Malaysia đá giao hữu với Philippines tại Selayang (Selangor, Malaysia). Lần đó AFC đã cảnh báo nếu tiếp diễn, Malaysia sẽ đá sân không khán giả.


Diễn biến sự cố đêm 8-9 ở Shah Alam:

+ 20 giờ 45: Bóng lăn.

+21 giờ 25: Có tổng cộng chừng 1500 fan của Ultras Malaya có mặt trên sân.

+21 giờ 30: Hiệp 1 kết thúc hòa 0-0.

+21 giờ 45: Hiệp hai bắt đầu.

+22 giờ 10: Đội trưởng Malaysia Safiq Rahim ghi bàn mở tỷ số 1-0 phút 70.

+22 giờ 13 phút: Taiseer san bằng 1-1 cho Saudi Arabia.

+ 22 giờ 16: Al Sahlawi đội đầu đưa đội khách dẫn 2-1.

+22 giờ 28: Nhón Ultras bắt đầu châm pháo sáng và bom cháy, bom khói ném xuống sân. Tần suất ném quá nhanh khiến cả sân vận động rực sáng bởi pháo.

+22 giờ 29 phút: Trọng tài Liu Kwok Man (Hong Kong) dừng trận đấu. Yêu cầu cầu thủ và quan chức vào phòng để an toàn.

+ 22 giờ 30: Cầu thủ và ban huấn luyện hai đội vội vã chạy vào đường hầm.

+22 giờ 32: HLV Saudi Arabia ông Bert van Mawjik yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ cho cầu thủ chạy vào đường hầm.

+ 22 giờ 33: Cảnh sát và lực lượng phản ứng nhanh một mặt xuống sân dập lửa một mặt tràn lên các khán đài khống chế nhóm Ultras.

+ Cùng thời điểm này, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ cho fan của đội khách ra về an toàn.

+ 23 giờ 20: Giám sát trận đấu Prince Rufus (Ấn Độ) tuyên bố dừng trận đấu, không thi đấu tiếp sau 30 phút hoãn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.