Chia sẻ của cựu chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam về phong trào thể thao Olympic

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:21 ngày 18/04/2017

VTV.vn - Phóng viên của Thể thao VTV đã được trò chuyện với 1 nhân vật vô cùng đặc biệt của Ủy ban Olympic Việt Nam: Ông Hà Quang Dự - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thanh Niên & Thể thao.

Một ngày thật đặc biệt với ông Hà Quang Dự khi tham dự Đại hội đại biểu Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kì 2016-2020. Tại đây, ông đã có dịp gặp lại những người bạn cũ, đã từng sát cánh cùng nhau trong những giai đoạn đầy khó khăn của thể thao Việt Nam. Giờ đây, chứng kiến những bước chuyển mình mãnh mẽ của thể thao nước nhà khiến ông không khỏi bùi ngùi, xúc động.

"Thể thao việt Nam từ đó đến nay đã phát triển rất mạnh mẽ, truyền đạt được tinh thần Olympic tới mọi người, từ thể thao quần chúng tới thể thao đỉnh cao".

Từng là chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam khóa I và II từ năm 1993 tới 2001, ông Hà Quang Dự chính là 1 trong những người đầu tiên gây dựng phong trào thể thao Olympic nước nhà. Và trong thời kì Việt Nam bắt đầu hội nhập, Ủy ban Olympic Việt Nam cũng chính là lá cờ tiên phong trong việc gây dựng các mối quan hệ quốc tế để đưa thể thao Việt Nam vươn ra tầm châu lục và thế giới.

"Tôi chính là người đã có chuyến thăm đầu tiên tới Ủy ban Olympic quốc tế. Hồi đó chủ tịch vẫn là ông Kazac. Ông ấy không chỉ giúp Olympic Việt Nam tài chính mà còn yêu cầu các liên đoàn thành viên phải giúp đỡ Việt Nam những chuyên gia giỏi nhất, chính điều này đã giúp Việt Nam có HCB Olympic Sydney đấy".

Giờ tuổi đã cao, nhưng ông vẫn quan tâm sát sao tới thể thao nước nhà. Giữ chức chủ tịch danh dự của Ủy ban Olympic Việt Nam, ông cũng đặt ra những nhiệm vụ cho BCH khóa mới: "Cần phải áp dụng khoa học kỹ thuật vào thể thao, đào tạo và đầu tư chiều sâu cho các VĐV đỉnh cao để giúp thể thao Việt Nam vươn tầm ra thế giới".