Cơ hội cuối cho "thế hệ vàng" của Man City

Theo ANTĐCập nhật 00:00 ngày 25/02/2016

VTV.vn - Sự xuất hiện của HLV Pep Guardiola tại Etihad vào mùa hè năm nay cũng có nghĩa đây sẽ là cơ hội cuối cho một “thế hệ vàng” của Man City trong tham vọng bước lên đỉnh cao C

Bất kỳ ai trong số những cái tên như Yaya Toure, Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov, Martin Demichelis, Jesus Navas, Gael Clichy, Bacary Sagna và thậm chí là David Silva đều có thể bị “trục xuất” khỏi Etihad nếu HLV Guardiola cảm thấy họ không đủ năng lực cho kế hoạch tổng thể. Dù điều đó có xảy ra, những đóng góp của họ cho đội bóng vùng Eastlands đã được công nhận.

Họ chính là thế hệ cầu thủ gặt hái nhiều thành công nhất trong lịch sử của Man City, với 4 chức vô địch: 2 Premier League, 1 FA Cup và 1 League Cup. Ngoài ra, “thế hệ vàng” của Man Xanh có thể bổ sung kho thành tích thêm danh hiệu tại League Cup mùa này sau khi đi tới chung kết và vẫn là ứng viên cho chức vô địch Premier League.

Tuy nhiên, để chọn lựa, chuyến du đấu tới Dynamo Kiev vào rạng sáng mai (25-2) vẫn là ưu tiên hàng đầu của Man City. Trong giai đoạn hoàng kim, Man Xanh vẫn khát khao một chức vô địch Champions League. Ngoại trừ Toure từng gặt hái thành công hồi còn khoác áo Barcelona, rất nhiều cầu thủ như trường hợp của Silva hay Sergio Aguero chưa bao giờ được trải nghiệm không khí ở trên đỉnh châu Âu. So với 4 mùa giải trước, đây là thời điểm không thể thích hợp hơn để Man City đi tới cuối con đường.

Cơ hội tiến xa đã mở ra cho Man City ở mùa giải năm nay, bởi đối thủ tại vòng knock-out đầu tiên của họ chỉ là Dynamo Kiev. Tham vọng cùng “thế hệ vàng” gặt hái thành công tại cúp châu Âu được HLV Pellegrini chứng tỏ bằng việc “buông” FA Cup vào cuối tuần qua. Với Man City lúc này, tất cả sức lực đều được dồn cho Champions League. Được ăn cả, ngã về không.

Mbappe nhận lương cao nhất bóng đá châu Âu

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Sau khi Messi và Ronaldo rời Châu Âu để sang thi đấu ở các châu lục khác thì lúc này ai là người được hưởng lương cao nhất bóng đá châu Âu?