Juan Riquelme tuyên bố giã từ sự nghiệp ở tuổi 36

Chí HiểnCập nhật 17:52 ngày 26/01/2015

Cựu tuyển thủ quốc gia Argentina Juan Roman Riquelme đã quyết định treo giày sau khi chia tay đội bóng quê hương Argentinos Juniors.

Huyền thoại bóng đá Argentina - Juan Roman Riquelme đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 36. Cựu tiền vệ hào hoa này từng có vinh dự khoác áo nhiều đội bóng lớn như Boca Juniors, Barcelona, Villarreal trước khi chuyển tới Argentinos Juniors vào những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp.

Trước đó, có nhiều tin đồn cho rằng, Riquelme sẽ tới thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng quê nhà. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với kênh ESPN vừa qua, danh thủ người Argentina đã xác nhận quyết định treo giày của mình.

Riquelme cho biết: “Tôi quyết định sẽ không tiếp tục chơi bóng nữa. Giờ đây, tôi chỉ là một người hâm mộ bóng đá. Tôi sẽ tới sân và thưởng thức các trận đấu. Tôi hài lòng với sự nghiệp thi đấu của mình. Tôi vô cùng yêu thích bóng đá. Tôi hy vọng mọi người đều đã vui vẻ khi chơi bóng với tôi. Tôi đã cống hiến hết mình vì các CĐV của Boca, Argentina, Villarreal và Barcelona ở cả các đội trẻ và đội hình chính”.

Riquelme trong màu áo Barcelona mùa giải 2002-2003
Riquelme trong màu áo Barcelona mùa giải 2002-2003

Tiền vệ người Argentina cũng chia sẻ về những dự định giản dị trong tương lai: “Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này. Tôi sẽ đi du lịch và tận hưởng niềm vui với con tôi. Từ giờ trở đi, sự nghiệp bóng đá của tôi đã kết thúc và tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Tôi thật sự không thể chờ đợi được nữa”.

Trong màu áo của Boca Juniors, Riquelme đã giành được 5 chức VĐQG Argentina và 3 danh hiệu Copa Libertadores. Anh cũng đã có 2 chiếc cúp Intertoto cùng Villarreal và 4 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Argentina từ năm 2000 đến năm 2011.

Những pha bóng xuất sắc của cựu tiền vệ Juan Roman Riquelme

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.