Những cầu thủ, HLV chuyển nghề sau khi giải nghệ

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:48 ngày 01/12/2017

VTV.vn - "Mourinho đệ nhị" Villas Boas đã bỏ nghề HLV bóng đá để đua xe tại giải Dakar Rally và ông không phải là trường hợp đầu tiên chia tay bóng đá để chuyển sang lĩnh vực khác.

Một trong những tin tức bóng đá thu hút được sự chú ý những ngày gần đây là việc HLV Andre Villas Boas sẽ tạm nghỉ dẫn dắt Thượng Hải SIPG để chuyển sang đua xe tại giải Dakar Rally.

Andre Villas Boas năm nay 40 tuổi, và ông chia sẻ rằng ông muốn dành tặng chính tuổi thanh xuân của mình 1 món quà bằng cách tham gia giải Dakar Rally vào năm 2018. HLV này cho biết đam mê với tốc độ của mình xuất phát từ những năm tháng thiếu niên và phải đến giờ mới có cơ hội thực hiện.

Villas Boas không phải là trường hợp đầu tiên chia tay bóng đá để chuyển sang lĩnh vực khác. Thủ môn Carlos Roa - người từng bắt khá hay tại World Cup 1998 trong màu áo ĐT Argentina, cũng sớm giải nghệ để làm thầy tu. Sau khi tỉm được niềm tin ở tôn giáo, Roa thậm chí từ chối ra sân vào thứ Bảy và mất vị trí chính thức ở ĐT Argentina. Niềm tin vào tôn giáo, theo Roa, cũng giúp anh chiến thắng căn bệnh ung thư trong giai đoạn cuối của sự nghiệp.

Nhiều người nói, bóng đá là 1 sân khấu. Điều đó không sai, ít nhất là với Vinnie Jones. Cựu cầu thủ nổi tiếng với lối chơi quyết liệt không có mấy tiếng tăm ở sân cỏ, nhưng khi chuyển sang màn bạc, anh lại là 1 ngôi sao chuyên đóng các vai hành động. Cantona, đầy cá tính trên sân bóng, và cũng đem luôn những cảm xúc của mình vào các vai diễn sau khi giải nghệ sớm trong sự tiếc nuối của không ít người hâm mộ