AS Roma nhận trái đắng từ cầu thủ U23

Đình CườngCập nhật 05:19 ngày 23/09/2020

VTV.vn - Chưa cống hiến quá nhiều, thế nhưng 1 cầu thủ trẻ vừa khiến AS Roma phải nhận kết quả họ không hề mong muốn.

Ở trận ra quân mùa giải 2020/21, AS Roma đã đăng ký Amadou Diawara vào danh sách thi đấu, theo dạng cầu thủ ở đội U22. Tuy nhiên, thực tế là Diawara đã bước sang tuổi 23 hồi tháng 7 năm nay, và anh phải được đăng ký trong danh sách đội 1. AS Roma đã không điền tên Diawara vào danh sách đội 1 mà vẫn để cầu thủ này ra sân, và việc làm của đội bóng là trái luật.

Đội chủ sân Olimpico bị xử thua 0-3 trước Hellas Verona vì lỗi trên. Trận đấu này trước đó đã kết thúc với tỉ số 0-0, tuy nhiên sau khi xem lai luật, ban tổ chức giải VĐQG Italia đã đưa ra án phạt bất lợi cho AS Roma. Đội bóng này được quyền kháng cáo, tuy nhiên khả năng thành công là không cao. Phía AS Roma lập luận rằng lỗi này không ảnh hưởng tới trận đấu, vì vẫn còn 4 suất trong đội hình 1 chưa đăng ký và họ có thể điền tên Diawara vào bất kỳ thời điểm nào. Dù vậy, lập luận đó không được chấp nhận.

AS Roma nhận trái đắng từ cầu thủ U23 - Ảnh 1.

Diawara đã chơi gần như trọn vẹn trận gặp Hellas Verona tuần trước

Tại Italia, cầu thủ U22 không cần đăng ký vẫn có thể đưa vào danh sách đội hình tham dự giải. Lỗi nằm ở ban lãnh đạo AS Roma đã không điền tên Amadou Diawara vào danh sách đăng ký thi đấu ở mùa giải 2020/21 nộp cho ban tổ chức. AS Roma dù không đăng ký Diawara nhưng vẫn cho anh đá gần như toàn bộ trận đấu với Hellas Verona. Trong quá khứ, Sassuolo cũng từng bị xử thua 0-3 khi để Antonino Ragusa ra sân trong trận gặp Pescara mà không đăng ký trong danh sách 25 cầu thủ.



Tags: