Bayern Munich bất chấp điều lệ FIFA, quyết bảo vệ "gà nhà"

H.M (dịch)Cập nhật 06:13 ngày 07/10/2019

VTV.vn - Bayern Munich vừa có hành động chống trả lại lệnh triệu tập từ LĐBĐ Pháp khi tuyên bố không nhả cầu thủ đang chấn thương cho đợt tập trung ĐTQG lần này.

Đại diện của Bayern Munich tuyên bố sẽ không để Lucas Hernandez tập trung ĐTQG Pháp trong tháng 10 này.

Hậu vệ người Pháp được HLV Didider Deschamps triệu tập trong danh sách 23 tuyển thủ xứ lục lăng chuẩn bị cho 2 trận đấu vòng loại Euro 2020 với Iceland và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Lucas Hernandez đang chấn thương và không thi đấu cho Bayern Munich ở 2 trận đấu gần nhất. Vì thế, đại diện của Hùm xám khẳng định sẽ không để Lucas Hernandez trở về quê hương khi đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Phản ứng tương tự của CLB Bayern Munich là trong trường hợp của David Alaba trước lệnh triệu tập của ĐTQG Áo. Cầu thủ này dính chấn thương trong chiến thắng 7-2 trước Tottenham tại lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2019/20.

Tuy nhiên, hành động của Bayern Munich được cho là đang làm trái với quy định của FIFA. Theo nguyên tắc, các cầu thủ được triệu tập cần phải có mặt ở ĐTQG và kiểm tra sức khỏe. Nếu không thể thi đấu, cầu thủ đó sẽ được trả về CLB. Song Hùm xám đang tỏ ra cứng rắn trong việc giữ người ở lại nhằm tránh những rủi ro có thể xảy đến cho sức khỏe các cầu thủ vì phải di chuyển trong thời gian đang dưỡng thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!