Bóng đá thế giới chia tay HLV Rudi Gutendorf

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 07:13 ngày 16/09/2019

VTV.vn - Dù không nổi tiếng bằng những đồng nghiệp như Mourinho hay Guardiola, nhưng HLV Rudi Gutendorf đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới với kỷ lục đặc biệt.

Vào hôm qua, LĐBĐ Đức xác nhận HLV Rudi Gutendorf đã qua đời ở tuổi 93. Ông là người được ghi vào sách kỷ lục Guiness với viêc dẫn dắt nhiều đội bóng nhất. Trong 55 năm sự nghiệp cầm quân, HLV Gutendorf đã chỉ đạo 55 đội bóng khác nhau của 32 quốc gia, trong đó có 18 đội tuyển quốc gia, bao gồm cả Australia, Trung Quốc hay Fiji.

Bóng đá thế giới chia tay HLV Rudi Gutendorf - Ảnh 1.

Sau khi sống sót qua chiến tranh thế giới thứ 2, ông Rudi tiếp tục sự nghiệp bóng đá dang dở và giải nghệ năm 1953 ở tuổi 27. 1 năm sau, ông có bằng HLV chuyên nghiệp. Đội bóng đầu tiên mà "Rudi - không mệt mỏi" (Restless Rudi) dẫn dắt là CLB Blue Stars Zurich của Thụy Sĩ vào năm 1955. Ông nghỉ hưu cách đây 16 năm, và đội bóng cuối cùng là đội tuyển Samoa.

Phó chủ tịch LĐBĐ Đức, tiến sĩ Rainer Koch, đã chia sẻ về sự ra đi của HLV Rudi rằng: "Chúng tôi đã mất đi một con người đầy nhiệt huyết, với 1 trái tim lớn và nguồn năng lượng dồi dào. Ông là 1 đại sứ bóng đá vĩ đại của nước Đức". Trong sự nghiệp, Rudi Gutendorf là HLV ngoại đầu tiên của giải VĐQG Nhật Bản, khi tới Yomiuri FC làm việc năm 1984. Ông cũng đã từng là nhân vật chính trong 4 cuốn phim tài liệu.