Chính thức: Man City đi bước đầu tiên trong "cuộc chiến" với UEFA

H.M (dịch)Cập nhật 21:09 ngày 26/02/2020

VTV.vn - Tòa án trọng tài thể thao (CAS) mới đây đã thông báo xác nhận Man City gửi kháng cáo thành công chống lại án phạt cực nặng được UEFA đưa ra.

Trong thông báo mới đây, CAS cho hay: "Tòa án trọng tài thể thao đã nhận được đơn kháng cáo từ Man City, chống lại án phạt của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Đơn kháng cáo bác những cáo cuộc của UEFA đưa ra ngày 14/2/2020. Trong đó, Man City bị kết luận vi phạm Quy tắc CLB của UEFA và Luật công bằng tài chính, với hình phạt bị loại khỏi giải đấp cấp CLB của UEFA trong 2 mùa giải, kèm khoản phạt phải trả trị giá 30 triệu Euro".

Trước đó, cơ quan quyền lực của bóng đá châu Âu – UEFA đã tuyên bố hàng loạt tội danh của Man City và quyết định khiến đội bóng nhà giàu thành phố Manchester trở thành khán giả của giải đấu cúp các CLB châu Âu trong 2 mùa giải liên tiếp.

Ngay sau khi án phạt được đưa ra, Man City đã phản hồi mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông và khẳng định CLB trong sạch.

Theo nhận định từ giới truyền thông, động thái của Man City đang tạo bước ngoặt quan trọng trong "cuộc chiến" giữa CLB và UEFA. Trong quá khứ, PSG, Galatasaray hay AC Milan từng kháng cáo thành công với phương pháp tương tự. Chính vì lẽ đó, người hâm mộ The Citizens đang rất tự tin vào khả năng đội nhà sẽ tiếp tục được dự sân chơi cao cấp của lục địa già ở mùa giải tiếp theo.

Về nội tình CLB, "lá cờ đầu" Pep Guardiola cũng đã tuyên bố sẽ không rời đi bất chấp án phạt. Đây là yếu tố rất quan trọng để Man City giữ chân được các ngôi sao của CLB trước tình trạng chảy máu chất xám hứa hẹn sẽ đến trong mùa hè 2020 nếu lệnh cấm của UEFA chính thức được thông qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Liverpool lại đón tin không vui từ các ca chấn thương

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đua vô địch nhưng cơn bão chấn thương lại tiếp tục hoành hành với các CLB lớn tại giải Ngoại hạng Anh.