Cựu sao Real Madrid trên bờ vực ra đi, nhận lương 10 triệu Euro/mùa

H.M (dịch)Cập nhật 13:03 ngày 27/11/2019

VTV.vn - Những cuộc xung đột nội bộ tại Napoli đang báo hiệu ngày ra đi của nhiều trụ cột đội bóng thành Naples.

Mâu thuẫn giữa Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis với ban huấn luyện và các cầu thủ CLB vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nguyên nhân là bởi người đứng đầu CLB đề nghị các cầu thủ phải ở lại sân tập để chuẩn bị cho cuộc đụng độ Red Bull Salzburg mà không được trở về nhà. Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti và các học trò cảm thấy bị xúc phạm vì hành động "trông trẻ" này nên đã thể hiện sự phản đối bằng việc bất tuân mệnh lệnh.

Điều đó khiến Chủ tịch Napoli áp án phạt trừ 25% lương của toàn đội trong vòng 1 tháng. Riêng HLV Carlo Ancelotti, đội trưởng Lorenzo Insigne và 2 đội phí Kalidou Koulibaly cùng Jose Callejon bị trừ 50% lương trong thời gian kể trên.

Mức phạt tuyệt tình của Chủ tịch CLB khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Trong cuộc đụng độ mới đây với AC Milan, các cầu thủ Napoli đã trình diễn một bộ mặt uể oải vô hồn. Nhiều ngôi sao được cho là không còn muốn gắn bó với đội chủ sân San Paolo nữa.

Một trong những cái tên được đồn thổi sớm chia tay Napoli là Jose Callejon. Hợp đồng của cựu cầu thủ Real Madrid với đội bóng thành Naples chỉ còn thời hạn tới tháng 6/2020 và việc đàm phán đang trở nên bế tắc.

Bên cạnh vấn đề nội bộ, lý do khiến Jose Callejon đang chậm trễ làm mới hợp đồng với Napoli được cho là bởi sự ve vãn từ đội bóng lắm tiền của Trung Quốc – Dalian Yifang. CLB này được cho là đã đề nghị mức lương lên tới 10 triệu Euro mỗi mùa dành cho cầu thủ 32 tuổi người TBN – đây là con số rất khó chối từ đối với một gương mặt đã ở bên kia đỉnh cao sự nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!