HLV Italy "lên lớp" cho cả châu Âu thế nào là bóng đá

Thùy AnCập nhật 20:20 ngày 23/05/2017

VTV.vn - Italy luôn được biết đến là nơi cho "ra lò" những HLV bóng đá lão luyện và xuất sắc. Song chưa bao giờ các HLV Italy lại khẳng định được mình như trong mùa giải năm nay.

Các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đều đã khép lại theo cách riêng của mình, tuy nhiên một điểm nhấn chung không thể bỏ qua trong mùa giải năm nay chính là sự khẳng định của những HLV đến từ Italy.

Nổi bật nhất trong các HLV Italy mùa giải năm nay chính là HLV Conte, khi chiến lược gia 47 tuổi này đã giúp Chelsea vô địch giải Ngoại hạng Anh. Giải đấu được đánh giá là hấp dẫn và khốc liệt nhất châu Âu.

HLV Italy lên lớp cho cả châu Âu thế nào là bóng đá - Ảnh 1.

Từ đống đổ nát của người tiền nhiệm Mourinho, HLV Conte đã đưa Chelsea đến chức vô địch Ngoại hạng Anh

Thừa hưởng một di sản đổ nát từ người tiền nhiệm Mourinho không có quá nhiều sự thay đổi, vẫn với những nhân tố như Eden Hazard, Diego Costa, Matic..., song dưới bàn tay của HLV Conte, Chelsea đã trở nên bách chiến bách thắng trong mùa giải năm nay.

Với 93 điểm, Chelsea của HLV Conte đã trở thành CLB vô địch có số điểm cao thứ 2 trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Chỉ kém 2 điểm so với kỷ lục 95 điểm mà Người đặc biệt Mourinho giúp chính The Blue đăng quang trong mùa giải 2004/05.

Cùng với HLV Conte, một cái tên không thể không nhắc đến chính là Massimiliano Allegri, người đã giúp Juventus sớm có chức vô địch Serie A lần thứ 6 liên tiếp. Bên cạnh đó, mùa giải năm nay, Juventus cũng đã có danh hiệu Coppa Italia lần thứ 3 liên tiếp sau khi đánh bại Lazio trong trận chung kết.

Ngoài cú đúp tại giải quốc nội, Massimiliano Allegri còn đang cùng Juventus hướng tới chức vô địch Champions League, khi trước mắt Bà đầm già chỉ còn một đối thủ duy nhất là Real Madrid.

HLV Italy lên lớp cho cả châu Âu thế nào là bóng đá - Ảnh 2.

HLV Massimiliano Allegri đang hướng tới cú ăn 3 trong mùa giải năm nay

Không chỉ ở Ngoại hạng Anh và Serie A, một HLV Italy khác cũng đang làm mưa làm gió tại Bundesliga, một trong những giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất châu Âu, đó chính là Carlo Ancelotti.

Theo đó, trong mùa giải năm nay, Carlo Ancelotti đã giúp Bayern Munich có chức vô địch Bundesliga lần thứ 5 liên tiếp. Nếu trọng tài công tâm hơn trong trận tứ kết lượt về trước Real Madrid, Carlo Ancelotti hoàn toàn có thể giúp Hùm Xám làm nên chuyện tại Champions League.

Cuối cùng, dù kém danh tiếng hơn đôi chút song không thể không nhắc đến Massimo Carrera. Chiến lược gia 53 tuổi này đã giúp Spartak Moskva vô địch Ngoại hạng Nga sớm 3 vòng đấu. Đáng chú ý, đây là chức vô địch Ngoại hạng Nga lần đầu tiên của Spartak Moskva sau 14 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!