Messi được huỷ một cáo buộc trốn thuế

Cập nhật 06:11 ngày 16/12/2015

Tiền đạo người Argentina sẽ không phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế thu nhập từ 6 trận đấu từ thiện trong giai đoạn 2012-2013.

 


Messi vui vẻ tới toà án nghe phán quyết cuối cùng


Tòa án Barcelona đưa ra quyết định hủy bỏ cáo buộc hôm 14/12 do có chứng cứ cho thấy Messi không nhận tiền từ các trận từ thiện. Guillermo Javier Martin, một thành viên trong Ban tổ chức xác nhận, M10 chỉ được thanh toán tiền vé máy bay và ăn ở chứ không có thù lao thi đấu.

Bên cạnh cáo buộc vừa được hủy bỏ, Messi vẫn phải đối mặt với một cáo buộc khác liên quan đến nghi vấn trốn thuế 4,5 triệu đôla. Các công tố viên cho rằng cầu thủ này và bố, Jorge Messi lập ra các công ty ở Belize và Uruguay để chuyển tiền nhằm tránh nộp thuế tại Tây Ban Nha.

Trước các cáo buộc, Messi và bố luôn phủ nhận sự liên quan.

Liên quan đến trốn thuế, một cầu thủ Barca khác là Javier Mascherano mới bị xử một năm tù. Do Mascherano chấp nhận nộp phạt và khắc phục hậu quả, tòa án cho phép không phải thi hành án.

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)