NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA STEFAN EFFENBERG

Cập nhật 10:00 ngày 18/10/2015

Stefan Effenberg, huyền thoại của Bayern Munich mới đây đã quyết định trở lại với sân cỏ. Tất nhiên là không phải với tư cách là cầu thủ. Ở tuổi 47, Effenberg đã bắt đầu sự nghiệp cầm quân với đội bóng hạng nhì Bundesliga, PADERBORN.

 





Biệt danh “Con hổ” của Effenberg bắt đầu được biết đến từ mùa giải 1994 do kiểu đầu của anh. Trong màu áo Monchengladbach, Effenberg không chỉ là cầu thủ ghi bàn chủ lực mà còn nổi tiếng với tính cách ngỗ ngược.

Effenberg luôn là tâm điểm chú ý không chỉ trong sân bóng mà cả ngoài đời với những phát biểu thẳng thắn quá mức.

“Tôi không thể chấp nhận được cách cầm còi của trọng tài hôm nay”, cự danh thủ Effenberg chia sẻ.

 Effenberg là người rất nóng tính và luôn có những va chạm với đối thủ. Ánh mắt sắc như dao và những lời hăm dọa của anh nhiều khi khiến đối thủ phải e ngại. Đỉnh điểm của những va chạm trong sự nghiệp của anh là ở trận derby nước Đức với Dortmund năm 2001.

Trong màu áo của đội bóng thứ 3 trong sự nghiệp là Wolfsburg, Effenberg luôn là 1 thủ lĩnh thu hút mọi sự chú ý của giới truyền thông.

Bất chấp những điều đó, không thể phủ nhận Effenberg là 1 trong những tiền vệ dẫn dắt hay nhất trong lịch sử bóng đá Đức. Anh là người truyền cảm hứng cho đồng đội bằng những đường chuyền chính xác và cũng ghi được 71 bàn thắng sau 370 trận tại Bundesliga.

Những phẩm chất đó của anh đã đưa Bayern lên đỉnh cao. Effenberg đã giành 3 đĩa bạc Bundesliga và 1 danh hiệu Champions League cùng Hùm xám xứ Bavaria. Có Effenberg là sự đảm bảo cho thành công của Bayern!



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Tiến Dũng
(Thethao.vtv.vn)

Sau Messi - Ronaldo sẽ là màn so tài giữa Endrick và Lamine Yamal

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong tương lại, rất có thể người hâm mộ sẽ được chứng kiến 1 cuộc đối đầu đáng chờ đợi khác trong trận El Clasico, đó là giữa Endrick và Lamine Yamal.