Ở tuổi 23, Neymar xuất sắc hơn cả Messi và Ronaldo

Cập nhật 10:46 ngày 11/11/2015

Suốt những năm qua, ngôi vua trong làng bóng đá Thế giới là sự hoán đổi giữa hai siêu sao Messi và Ronaldo. Nếu như Ronaldo đã giành được 3 danh hiệu QBV FIFA thì Messi đã 4 lần nâng cao danh hiệu này và thậm chí sắp tới rất có thể là 5 lần. Nhưng, với màn trình diễn ấn tượng thời gian qua, người ta đang kỳ vọng Neymar có thể tạo ra được sự khác biệt trong năm nay.

 


Cesc Fabregas: Pep sẽ sang Premier League
Depay quyết tâm: Tôi sẽ chứng tỏ mình tại United



Hiện tại, nếu tìm ra một cầu thủ tiệm cận đến trình độ của Messi và Ronaldo thì không ai khác ngoài Neymar. Từ Santos sang Barca, “tiểu Pele” đang không ngừng hoàn thiện khả năng chơi bóng, bản lĩnh và hiệu suất ghi bàn. Thậm chí, những gì mà chân sút người Brazil làm được ở tuổi 23 còn hơn hẳn thành tích mà hai đàn anh đã từng thể hiện.

Theo thống kê, ở tuổi 23 Neymar của Barca đã thi đấu 317 trận và ghi 183 bàn, hiệu suất ghi bàn 0.57 bàn/trận. Con số trên với Ronaldo là 327 trận và ghi được 118 bàn, hiệu suất chỉ là 0.36 bàn/trận. Trong khi đó, dù Messi cũng nổi rất sớm nhưng những gì mà anh làm được ở tuổi 23 cũng chỉ là 150 bàn/268 trận, đạt hiệu suất ghi 0.55 bàn/trận.

Ngoài ra, những gì mà Neymar làm được trong chuỗi trận đã qua ở mùa giải 2015-2016 là rất đáng nể. Kể từ khi Messi vắng mặt vì chấn thương, Neymar liên tục ghi bàn và giúp Barca giành được những kết quả tích cực. Cú đúp vào lưới của Villarreal đã nâng tổng số bàn thắng của anh ghi được tại La Liga 2015-2016 lên con số 11, Ronaldo có 8 bàn trong khi Messi mới chỉ 3 lần được ăn mừng bàn thắng.

Có thể nhận thấy rằng, cầu thủ sinh năm 1992 đã chuẩn bị sẵn sàng vượt mặt hai đàn anh của mình.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO



Tiến Dũng
(Thethao.vtv.vn)