Tìm hiểu FIFA Club World Cup qua những con số

Cập nhật 09:48 ngày 08/12/2015

Tháng 12 đón chờ một sự kiện tầm quốc tế, đó là cuộc hội ngộ giữa các câu lạc bộ xuất sắc nhất ở các châu lục - FIFA Club World Cup, hay còn gọi là Cúp thế giới các câu lạc bộ. Năm nay, FIFA Club World Cup sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 06/12/2012 tính từ vòng sơ loại.

 


Đến Sir Alex cũng tin Leicester có thể vô địch



16.5 triệu $ là số tiền thưởng dành cho giải đấu năm nay. Đội chiến thắng sẽ nhận 5.000.000 $ trong khi đội đứng cuối cùng được an ủi với khoản tiền thưởng giá trị 500.000 $.

Từ năm 2000, khi lần đầu tiên được tổ chức cho đến nay, đã có 2.4 triệu khán giả có mặt để xem các trận đấu trong khuôn khổ FIFA Club World Cup. Trận đấu thu hút nhiều khán giả nhất là khi Paolo Maldini cùng AC Milan đối đầu với Palermo của Boca Juniors vào năm 2007 thu hút 45.553 khán giả.

199 là tổng số bàn thắng ghi được trong tất cả 67 trận đấu đã diễn ra từ 2000 đến 2014. Bàn thắng đầu tiên của giải năm nay sẽ là bàn thắng thứ 200 trong lịch sử của giải đấu.

Tính đến này đã có tất cả 46 đội bóng đã dự FIFA Club World Cup. Trong số này có hai đội đã ba lần dự giải này là Al Ahly và Auckland City, Tính cả năm 2015 thì  Auckland City đã 4 lần góp mặt.

Số bàn thắng mà một cầu thủ ghi được nhiều nhất trong lịch sử giải đấu đang là 4 bàn, và không có gì lạ khi đó lại là thành tích thuộc về Lionel Messi của Barcelona và một cầu thủ đến từ CLB của Hàn Quốc, Denilson của Pohang Steeler.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Phạm Anh
(Thethao.vtv.vn)