Vòng loại Euro 2016: Scotland 2 - 3 Đức: Màn rượt đuổi tỉ số tại Hampden Park

Cập nhật 06:44 ngày 08/09/2015

Khán giả trên SVĐ Hampden Park đã được chứng kiến 1 cuộc rượt đuổi tỉ số kịch tính giữa nhà ĐKVĐ thế giới và đội bóng thuộc Vương quốc Anh.


VIDEO HIGHLIGHT TRẬN ĐẤU

 







ĐT Đức tự tin hành quân đến sân Hampden Park để làm khách của Scotland với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 3-1 trước Ba Lan cách đây ít ngày. Với lực lượng vượt trội, các nhà ĐKVĐ thế giới đã không khó khăn để kiểm soát thế trận. Phút 18, Thomas Muller đi bóng tự tin trước khi tung ra cú dứt điểm khiến bóng chạm chân hậu vệ Russell Martin làm bó tay thủ môn David Marshall để mở tỉ số cho ĐT Đức.

Mặc dù chơi không có gì nổi bật nhưng đến 10 phút sau khi bị thủng lưới, ĐT Scotland bất ngờ có bàn thắng cũng có dấu ấn lớn của may mắn. Từ quả đá phạt bên cánh trái của Shaun Maloney, thủ môn Manuel Neuer đấm bóng nhưng vô tình khiến bóng đập trúng ngực Mats Hummels bật ngược lại rồi bay vào lưới giúp đội chủ nhà gỡ hòa 1-1.

Đến phút 34, lại là Muller ghi danh lên bảng điện tử với cú đánh đầu cận thành chính xác đưa bóng qua vạch vôi để một lần nữa đưa người Đức vượt lên. Mặc dù vậy, họ đã không thể bảo toàn được thành quả cho đến khi hiệp 1 kết thúc vì đến phút 43, James McArthur có cú sút chân phải tốt hạ gục Neuer để cân bằng tỉ số 2-2 cho đội bóng áo xanh.



 


McArthur ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Scotland


9 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đoàn quân của HLV Joachim Low lại vượt lên. Từ cú chuyền ngang thuận lợi của Muller, Ilkay Gundogan đệm lòng chính xác để nâng tỉ số lên 3-2 cho ĐT Đức.



 


Gundogan ấn định tỉ số 3-2 cho ĐT Đức



Phần còn lại của trận đấu, đội khách chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn tỉ số và họ đã thành công. Với thắng lợi quan trọng này, ĐT Đức tiếp tục dẫn đầu bảng D vòng loại Euro 2016 với 19 điểm sau 8 lượt trận và đã tiến rất gần đến việc giành vé thẳng đến giải đấu số 1 lục địa già tại Pháp năm sau.

Còn ĐT Scotland, họ vẫn chỉ có 11 điểm sau 8 vòng đấu, đứng thứ 4 và kém đội đứng thứ 3 hiện tại là ĐT Ba Lan 4 điểm. Ở các trận đấu còn lại của bảng D, Ireland đánh bại Georgia với tỉ số 1-0, còn Ba Lan đại thắng Gibraltar 8-1.





Chung cuộc: Scotland 2-3 Đức

Cầu thủ ghi bàn:

+ Scotland: Hummels (phản lưới nhà) 28', McArthur 43'
+ ĐT Đức: Muller (18', 34'), Gundogan 54'

Đội hình xuất phát:

+ Scotland: 1 David Marshall 2 Alan Hutton 3 Charlie Mulgrew 4 Russell Martin 5 Grant Hanley 6 James McArthur 7 James Morrison 8 Scott Brown 10 James Forrest 15 Shaun Maloney 9 Steven Fletcher

+ Đức: 1 Manuel Neuer 3 Jonas Hector 5 Mats Hummels 17 Jerome Boateng 7 Bastian Schweinsteiger 8 Mesut Ozil 14 Emre Can 18 Toni Kroos 19 Mario Gotze 21 Ilkay Gundogan 13 Thomas Muller



Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)