16h00 ngày 29/8, U19 Singapore vs U19 Việt Nam: Khi chiến thắng là mệnh lệnh

Cập nhật 00:47 ngày 29/08/2015

Chạm trán đối thủ toàn thua 2 trận và thủng lưới đến 5 bàn như U19 Singapore, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải giành trọn 3 điểm nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối trước U19 Myanmar.


- [HIGHLIGHT] U19 Timor Leste 0-2 U19 Việt Nam: U19 Việt Nam khởi đầu thuận lợi



VIDEO: U19 Việt Nam chuẩn bị trước trận gặp U19 Singapore

 



Chiều 29.8, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Singapore trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á năm 2015. Với việc đang phải cạnh tranh quyết liệt với hai đối thủ khác trong bảng là U19 Malaysia và U19 Myanmar, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải giành chiến thắng trước dàn cầu thủ trẻ của đảo quốc sư tử nếu muốn nuôi hy vọng hiện diện ở vòng bán kết.

 

[KT] U19 Timor Lester 0-2 U19 Việt Nam: Khởi đầu thuận lợi


So với vị thế của bóng đá Singapore tại khu vực ĐNÁ, lứa U19 này của họ tỏ ra khá kém cỏi. Sau hai trận đã đấu, đội bóng tới từ đảo quốc sư tử đã thua cả hai trận, và không ghi được bàn thắng nào, đứng bét bảng B sau cả Đông Timor. Lối chơi của đội bóng này về cơ bản cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu đá bằng sức. Rõ ràng so với U19 Việt Nam, U19 Singapore này không thể là đối thủ xứng tầm.

Theo đó, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có quyền tự tin vào việc giành trọn 3 điểm trước U19 Singapore; đặc biệt trong thời điểm, chiến thắng là mệnh lệnh với U19 Việt Nam.

 



Thanh Hậu (số 12) cùng các đồng đội cần phải thắng ở trận đấu này

Ở trận này, HLV Hoàng Anh Tuấn chắc chắn sẽ có một số thay đổi về mặt đội hình, Quang Hải sau màn ra mắt khá ấn tượng nhiều khả năng sẽ được xếp đá chính bên hành lang trái. U19 Việt Nam sẽ phải chơi với đội hình mạnh nhất để tìm kiếm chiến thắng nên sự xuất hiện của Quang Hải là điều vô cùng cần thiết. Cái chân trái khéo léo, lối chơi đa dạng cùng khả năng làm bóng ấn tượng của cầu thủ Hà Nội này chắc chắn sẽ khiến sức tấn công của U19 Việt Nam ấn tượng hơn.

Cùng với Quang Hải, Thanh Hậu và Lâm Thuận chắc chắn cũng sẽ vẫn giữ được vị trí  nhờ lối đá biến hóa và khả năng tấn công rất tốt của mình. Vị trí tiền đạo, Đức Chinh có thể được thay bằng Tiên Linh để giữ sức chuẩn bị cho trận đấu cuối gặp Myamar, rất có thể những sự thay đổi nhằm vào khâu tấn công đó sẽ giúp U19 Việt Nam thi đấu tốt hơn trước hàng thủ không có gì mạnh và đã từng để U19 Malaysia chọc thủng lưới tới 4 lần ở loạt trận thứ 2 của vòng bảng giải đấu này.

Trong bối cảnh ấy, cuộc đối đầu với một đối thủ yếu như U19 Singapore (toàn thua 2 trận, thủng lưới 5 lần, chưa có bàn nào), sẽ là cơ hội để các chân sút của U19 Việt Nam tìm lại cảm giác ghi bàn trước thềm cuộc “sinh tử chiến” với U19 Myanmar ở vòng đấu cuối.

VIDEO: U19 Việt Nam hoà tiếc nuối trước U19 Malaysia

 



Đội hình dự kiến

+ U19 Việt Nam:
Thanh Tuấn - Tấn Tài, Tiến Dụng, Trọng Đại, Văn Hào - Lâm Thuận, Trọng Huy, Thanh Hậu, Thế Tài, Quang Hải - Đức Chinh.

+ U19 Singapore: Tamiri - Han Wei, Saman, Malik, Mustaffa - Saswadimata, Fazil, Wei, Anugrah - Kang, Sahir



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)