16h00, VTV6 TRỰC TIẾP U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản: Nếu còn có ngày mai!

Cập nhật 06:04 ngày 11/10/2014

U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đều thất bại ở lượt trận đầu tiên. Theo đó, thêm một thất bại, một trong hai sẽ chính thức nói lời chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng.



Thất bại trước U19 Hàn Quốc của U19 Việt Nam là điều đã được dự đoán từ trước. Thế nhưng, thất bại đậm với tỉ số 0-6 khiến NHM không khỏi hụt hẫng trong khi BHL U19 Việt Nam buộc phải thay đổi những toan tính trong những trện đấu tiếp theo.

Thất bại trước U19 Hàn Quốc khiến cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam trở nên hẹp hơn bao giờ hết. Nếu tiếp tục thất bại, thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ gần như chắc chắn chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng.

 


Sẽ rất khó để U19 Việt Nam làm nên bất ngờ trước U19 Nhật Bản

Trong buổi tập chiều 10.10, HLV Guillaume Graechen bố trí đội hình với rất nhiều sự thay đổi so với trận đấu ra quân gặp U19 Hàn Quốc. Ngay sau những bài khởi động nhẹ, các cầu thủ không thực hiện các bài chuyền bóng theo nhóm, thay vào đó, toàn bộ được chia làm 2 đội hình thực hiện các bài phối hợp tấn công với sự tập trung tối đa dành cho khu trung lộ.

Trong trận đấu gặp U19 Nhật Bản vào chiều nay (11.10), U19 Việt Nam sẽ không thi đấu với sơ đồ chiến thuật tiền đạo ảo mà sẽ thi đấu với tiền đạo cắm là Công Phượng, các pha phối hợp tấn công sẽ phát huy tối đa tốc độ và khả năng của những tiền vệ cánh.

Chia sẻ sau buổi tập của U19 Việt Nam, chiến lược gia người Pháp cho hay: “Sau trận đấu đầu tiên, U19 Việt Nam không gặp phải thêm chấn thương nào, và tôi khẳng định là ở trận đấu vào chiều mai, trung vệ Đông Triều vẫn không thi đấu. Thất bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc khiến 1 số cầu thủ đã bị tâm lý, và tôi sẽ thay thế họ bằng những cái tên mới vào ngày mai. Hy vọng những sự thay thế này sẽ phát huy được lợi thế về thể lực và tâm lý của mình”.

 


U19 Việt Nam (áo trắng) đã có thất bại đáng buồn trước U19 Hàn Quốc

Theo cách bố trí đội hình trong buổi tập chiều 10.10, trong trận đấu với U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam sẽ có 5 sự thay đổi so với đội hình xuất phát ở trận đấu gặp U19 Hàn Quốc. Trong đó sẽ có sự thay đổi ở vị trí thủ môn và 4 vị trí trên hàng tiền vệ, hàng phòng ngự vẫn được giữ nguyên.

Ở bên kia chiến tuyến, sau trận thua bất ngờ 1-2 trước U19 Trung Quốc, U19 Nhật Bản cũng rất 'khát' một chiến thắng để tiếp tục nuôi giấc mơ vô địch tại giải đấu lần này.

Đội hình dự kiến

+ U19 Việt Nam: Phí Minh Long, Lê Văn Sơn, Lục Xuân Hưng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Phan Văn Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Công Phượng.

+ U19 Nhật Bản: Nakamura Kosuke, Hirose Rikuto, Miura Genta, Kawaba Hayao, Matsumoto Masaya, Ochi Yamato, Nakatani Shinnosuke, Minamino Takumi, Sekine Takahiro, Kaneko Shota, Sakai.

Thống kê đáng chú ý

- Trong cả 3 lần đối đầu gần đây nhất, U19 Việt Nam đều thất bại trước U19 Nhật Bản trong vòng chưa đầy một năm. Trong đó thất bại nặng nề nhất là trận thua với tỉ số 0-7 tại giải U19 Quốc tế - Cúp NutiFood.

- U19 Việt Nam đã thua 4 trong tổng số 6 trận đấu chính thức gần nhất của mình.

- U19 Nhật Bản chỉ để thua đúng một trận trong tổng số 6 trận đấu chính thức gần nhất, đó chính là trận thua trước U19 Trung Quốc hôm 9.10 ở VCK U19 châu Á 2014 này.

Phát biểu trước trận đấu

HLV Guillaume Graechen, U19 Việt Nam: “Trước đây chúng ta có thể nói là Việt Nam có 50% cơ hội. Nhưng hiện nay có thể chỉ là 40%. Mục tiêu của đội phải là giành được 4-6 điểm ở 2 trận sắp tới, dù U19 Việt Nam đã mất một quân bài tẩy khi đã để thua trận ra quân'.



Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

Tứ kết giải futsal châu Á 2024: ĐT Việt Nam thua đáng tiếc trước Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dẫn bàn trước nhưng futsal Việt Nam đã không thể giữ được tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà gần cuối hiệp 2 và sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận đấu…