16h30 ngày 19/7, ĐTLA vs FLC Thanh Hóa: Thách thức cho ngôi đầu

Cập nhật 10:43 ngày 19/07/2015

Thất bại của B.BD ở vòng trước đã tạo điều kiện để FLC Thanh Hoá vươn lên giành ngôi đầu V-League 2015 với 2 điểm cách biệt. Thế nhưng, ngôi đầu của Thanh Hoá tiếp tục bị thách thức khi họ làm khách trước ĐTLA ở vòng đấu này.



Vòng 16 V.League, bất ngờ đã đến và ngôi đầu đã đổi chủ khi FLC Thanh Hóa đánh bại XSKT Cần Thơ trong khi B. Bình Dương thất bại cay đắng 1-2 ngay trên sân nhà Gò Đậu trước Sanna Khánh Hoà. Theo kết quả đó, FLC Thanh Hoá đã vượt qua B. BD để giành ngôi đầu V.League với 2 điểm nhiều hơn.

 Đó sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng cho đội bóng của HLV Hoàng Thanh Tùng bất chấp việc họ đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây với 4 trận thắng liên tiếp. Thế nhưng, ĐTLA không phải là đội bóng dễ bắt nạt, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà Long An.

 



ĐTLA (áo đỏ) có phong độ rất tốt trên sân nhà mùa này

Ở mùa này, ĐTLA, một đội bóng có lối chơi phòng ngự khá ổn với những hậu vệ chơi rắn mặt và đầy kinh nghiệm như Chí Công hay Quang Thanh cùng sự hỗ trợ đắc lực của những Nhật Tân, Tài Em, Thanh Giang. Tính đến thời điểm hiện tại, ĐTLA, đội bóng chơi tốt nhất sân nhà mùa này với chỉ 1 trận thua sau 8 trận liên tiếp đã qua.

Ở trận đấu này, ĐTLA sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ đội trưởng Tài Em vì chấn thương, hậu vệ đa năng Quang Thanh bị treo giò nhưng điều đó là không quá đáng ngại bởi FLC Thanh Hóa cũng không có được lực lượng tốt nhất. Tiền đạo trẻ Thanh Bình của đội khách sẽ phải nghỉ dài hạn vì chấn thương, trung vệ Van Bakel cũng phải nghỉ vì lý do tương tự.

Ở thời điểm này, ĐTLA kém hơn về thành tích thi đấu, về sự hưng phấn của tinh thần nhưng về cơ bản họ đang có một tâm lý vững vàng và cùng với ưu thế sân nhà, đội bóng Long An này sẽ làm nên bất ngờ.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

ĐT.LA: Quốc Cường; Nhật Tân, Chí Công, Thanh Giang, Thanh An; Tài Lộc, Thanh Hải, Phan Tấn Tài, Đình Hưng, Lima; Souleyman.

FLC Thanh Hóa: Vĩnh Lợi; Tấn Đạt, Văn Phong, Xuân Anh, Đức Tuấn; Quốc Phương, Sỹ Cường, Duy Nam, Đình Tùng; Omar,  Lê Văn Tân.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:


Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)