17h00 ngày 23/7, SHB.ĐN vs HAGL: Nợ khó đòi!

Cập nhật 10:20 ngày 23/07/2015

SHB.ĐN từng thất bại trước HAGL khi làm khách tại Pleiku và cuộc tiếp đón trong trận lượt về này là cơ hội để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đòi lại món nợ đã vay từ lượt đi. Tuy nhiên, nhiệm vụ không hề dễ dàng khi HAGL đã và đang có những chuyển biến đầy mạnh mẽ và tích cực.


Bước vào trận đấu này, SHB.ĐN có được một tinh thần thi đấu khá hứng khởi sau trận thắng Đồng Nai cách đây vài ngày. Đó là một trận thắng vô cùng quan trọng giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thoải mái hơn và xua tan sức ép sau 3 thất bại liên tiếp trước đó.

Với đà chiến thắng đó và những gì đã có trong mấy vòng đấu gần đây, các CĐV của đội bóng sông Hàn cũng tin tưởng hơn và hưng phấn hơn. Họ đã sẵn sàng làm nên một ngày hội ở Chi Lăng trong cuộc tiếp đón HAGL này.

Tuy nhiên, điều khiến NHM SHB.ĐN không khỏi lo lắng khi lối chơi của đội nhà không còn đa dạng và biến hoá những mùa giải trước đây. Lối đá mà HLV Huỳnh Đức đang áp dụng cho đội bóng của mình chủ yếu là tấn công biên với khả năng bám cánh rất tốt của những Vũ Phong, Huy Toàn, Ngọc Thắng hay Quốc Anh. Nhưng từng đó thôi vẫn chưa đủ để có thể giúp họ làm nên chuyện vì HAGL giờ đã khác nhiều.

 



HAGL (áo xanh) từng đánh bại SHB.ĐN tại Pleiku trong trận lượt đi

Ở bên kia chiến tuyến, HAGL đã có sự thay đổi mạnh mẽ và đầy tích cực trong những vòng đấu gần đây.

Trận thắng B.BD mới đây đã cho thấy HAGL không còn là những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như trước. Họ đã có sự trưởng thành, có một bước đột phá rõ ràng hơn về lối chơi khi đã biết cách phạm lỗi, biết cách vây bọc đối thủ và tạo nên những miếng đánh khá đa dạng và phản công cũng rất sắc sảo.

Điều quan trọng ở thời điểm này, HAGL đã thích nghi với môi trường V-League. Phong cách chơi bóng của các cầu thủ HAGL không còn quá vẽ vời, quá cống hiến nữa mà đã thực dụng hơn.

Trong chiến thắng 2-1 trước B.BD ở vòng 17, HA.GL đã chơi với sơ đồ không tiền đạo cắm khi Công Phượng dự bị, Văn Toàn, Moussa chấn thương. Cầu thủ trẻ Nguyễn Lam chơi rất rộng và liên tục lùi về sắm vai trò của một tiền vệ. Ở tuyến giữa, ngoại binh có chiều cao tới 1m90 được đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự thay vì trung vệ như thường lệ. Khả năng cày ải tuyệt vời của hậu vệ này đã tạo nên sự chắc chắn đáng kể trước hàng thủ của HAGL và tạo độ an tâm cho các chuyên gia sáng tạo như như Xuân Trường, Minh Vương hay Tuấn Anh ở phía trước.

Với cách chơi này, HAGL sẽ tạo nên một sự đổi mới đáng kể và tạo nên thử thách thực sự với một SHB.ĐN đang khao khát thắng. Sự quyết tâm của cả hai đội sẽ tạo nên một trận đấu đáng xem và kết quả hòa có lẽ là điều hợp lý ở trận đấu này.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

SHB.ĐN: Văn Hưng; Duy Lam, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Hoàng Quãng; Vũ Phong, Anh Tuấn, Minh Tâm, Huy Toàn; Peter Roy, Perez Yaikel.

HAGL: Văn Tiến; Văn Long, Đông Triều, Tiến Dũng, Văn Thanh; Franklin, Thanh Tùng, Trần Vũ, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)