300 triệu đồng bảo vệ đôi chân mỗi cầu thủ ở mùa giải tới

Cập nhật 05:39 ngày 26/01/2016

Cầu thủ sẽ được bảo hiểm đôi chân của mình ở mùa giải 2016, số tiền bảo hiểm cho mỗi cá nhân cũng đã được xác định trong buổi lễ ký kết các hợp đồng tài trợ cho các giải chuyên nghiệp.

 



Chiều nay (25/1) tại TP.HCM, công ty CPBĐ chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức lễ ra mắt đợt 1, các nhà tài trợ đồng hành cùng các giải bóng đá chuyên nghiệp (BĐCN) quốc gia 2016, ra mắt kênh truyền thông và lễ ký kết hợp tác với tổ chức Sportradar, nhằm ngăn ngừa tiêu cực của bóng đá Việt Nam. Trong buổi lễ này, ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc VPF đã có những thông báo chính thức về nội dung hợp đồng bảo hiểm cho cầu thủ, trọng tài, ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp theo thời hạn 2 mùa giải.Trước đến nay, theo thông lệ, việc này sẽ được giao cho các CLB cũng như chính bản thân các cầu thủ phải tự lo cho mình. Tuy nhiên với nhiều cầu thủ, việc này vẫn còn rất mới mẻ nên VPF đã tạm thời đứng ra lo liệu thay. Ông Chóng khẳng định đã chọn được đơn vị đứng ra cung cấp các gói dịch vụ bảo hiểm là công ty bảo hiểm Hùng Vương. Với hợp đồng này, các cầu thủ chuyên nghiệp sẽ được hưởng hợp đồng bảo hiểm giá trị 300 triệu đồng, với các trọng tài và giám sát trọng tài là 200 triệu đồng. Đây là bước đột phá mới trong việc khẳng định sự quan tâm, bảo vệ các cầu thủ. Việc mua bảo hiểm đôi chân cho các cầu thủ cũng đã được cam kết từ cuối mùa giải vừa qua, sau vụ vào bóng ác ý của trung vệ Quế Ngọc Hải của SLNA với tiền vệ Anh Khoa của SHB.ĐN. Tình huống chơi ác ý này đã khiến tiền vệ Anh Khoa bị gãy chân và chạy chữa mất gần 1 tỷ đồng.Vụ lùm xùm quanh việc đơn vị nào phải thanh toán chi phí chữa trị cho Anh Khoa đã khiến VFF và VPF phải đau đầu. Để hỗ trợ cho chính các cầu thủ, VPF và VFF đã quyết định sẽ mua bảo hiểm đôi chân cho các cầu thủ bắt đầu từ mùa giải mới. Với quyết định này, những tranh cãi kiểu như vụ Anh Khoa sẽ không còn nữa và các cầu thủ cũng như CLB sẽ nhận được một khoản hỗ trợ từ bảo hiểm để giải quyết những vướng mắc như vậy.

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)