AFF Cup 2014: Thái Lan tự tin chiến thắng trước Philippines trong trận BK lượt về

Cập nhật 10:42 ngày 10/12/2014

Thái Lan vẫn đang là những người nắm lợi thế, và với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, họ hoàn toàn có thể tự tin vào một chiến thắng.

 


* Trận đấu giữa Thái Lan và Philippines được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6 HD lúc 19h00 tối nay, 10.12.

Trận bán kết lượt về tại Rajamangala giữa Thái Lan và Philippines sẽ diễn ra vào chiều tối nay, 10.12. Đội chủ nhà là những người phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn, nhưng họ có lợi thế về mặt lịch sử, và Philippines chắc chắn sẽ phải thi đấu với hết khả năng của mình nếu muốn thay đổi lịch sử đó.
 
Thông thường, tỉ số hòa 0-0 chẳng bao giờ có thể khiến đội bóng được đánh giá là số một của khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hài lòng, nhưng với những gì đã xảy ra ở trận lượt đi, thì chính HLV Kiatisuk cũng phải thừa nhận, họ đã rất may mắn mới có thể giữ sạch được mành lưới.

Chiếc thẻ đỏ của Adisak Kraisorn khiến cho hàng công của Thái Lan ở vào một tình cảnh thiếu hụt nhân sự trầm trọng, khi Kirati Keawsombat nhiều khả năng cũng sẽ không kịp bình phục chấn thương dây chằng cho trận lượt về. Tuy nhiên, may mắn cho Kiatisak, là những tiền vệ của ông vẫn đang thi đấu xuất sắc, và nhiều khả năng, cầu thủ được mệnh danh là “tiểu Messi”, Chanathip Songkrasin, sẽ được giao trách nhiệm lĩnh xướng hàng công tại Rajamangala.

 

Cuộc chiến giữa Thái Lan và Philippines hứa hẹn hấp dẫn và quyết liệt

Thái Lan vẫn đang là những người nắm lợi thế, và với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, họ hoàn toàn có thể tự tin vào một chiến thắng.
 
Nói như vậy không phải là Philippines không có cơ hội. Trái lại, chỉ cần một bàn thắng trên sân khách sẽ tạo nên sự khác biệt vô cùng lớn trong trận đấu này. Thế nhưng, những chiến binh Azkal có lí do để tỏ ra thận trọng.

Một hàng công chơi bùng nổ ở vòng bảng với những Phil Younghusband hay Patrick Reichelt đã không thể khuất phục được 10 cầu thủ Thái Lan tại Rizal Memorial, mặc dù có được không ít cơ hội ngon ăn. Còn hàng thủ cũng tiếp tục bộc lộ những điểm yếu đã khiến họ phải nhận thất bại 1-3 trước Việt Nam, đó là sự yếu kém trong khâu chống phản công.

Dù vậy, chắc chắn Philippines đã rút ra được nhiều bài học sau trận lượt đi, và các cầu thủ vẫn còn nguyên động lực phá đi cái dớp không thắng trước người Thái. Đó sẽ là những sức mạnh không thể thiếu để đoàn quân của Thomas Dooley hi vọng vào một điều thần kì.

HIGHLIGHT trận đấu lượt đi giữa Philippines và Thái Lan:

 



Tùng Quân - Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)