AFF Suzuki Cup 2014: Thận trọng và toan tính!

Cập nhật 06:58 ngày 21/11/2014

Trong buổi họp báo trước lượt trận đầu tiên trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2014, HLV trưởng của cả 4 đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Phillippines, Lào đều khẳng định quyết tâm giành điểm trong trận khai màn.



Ngày mai (22.11), bảng A của VCK AFF Suzuki Cup 2014 sẽ chính thức khởi tranh tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam. Trong buổi chiều ngày hôm nay (21.11), BTC và HLV các đội đã tổ chức buổi họp báo chuyên môn trước thềm giải đấu.

Nói về trận đấu mở màn, cả 4 vị HLV tham dự buổi họp báo đều tỏ ra đặc biệt thận trọng.

 


HLV Toshiya Miura (ĐT Việt Nam): 'Mong CĐV đến sân cổ vũ cho ĐTQG'

“Tôi cảm thấy rất vui và vinh dự khi lần đầu tiên được dẫn dắt ĐT Việt Nam tham dự một giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Trong thời gian qua, tôi đã nỗ lực hết mình để có thể truyền tải ý tưởng và lối chơi cho các cầu thủ. Hiện tại, tôi không cảm thấy căng thẳng hay áp lực nào cả. Tôi hy vọng các cầu thủ cũng vậy và chúng tôi sẽ có một giải đấu tốt”.

“Trận đấu đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng để có thể giành được kết quả khả quan nhất. Tôi đã từng trực tiếp quan sát ĐT Indonesia thi đấu giao hữu với ĐT Syria. Họ thực sự là một thử thách lớn đối với ĐT Việt Nam”.

“Là đại diện của chủ nhà, chúng tôi rất mong muốn khán giả đến sân cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ. Sự động viên của người hâm mộ chắn chắn sẽ kích thích tinh thần chiến đầu của đội tuyển, giúp toàn đội có thể thi đấu với hơn 100% sức lực của mình”.

HLV Alfred Riedl (ĐT Indonesia): 'Tôi đặt niềm tin vào các cầu thủ của mình'

“Chúng tôi gặp nhiều bất lợi trong quá trình chuẩn bị bởi chỉ có thể tập trung đầy đủ lực lượng cách đây 3 tuần. Mặc dù vậy, tôi hy vọng các cầu thủ đã sẵn sàng cho các trận đấu tại AFF Suzuki Cup 2014”.

“LĐBĐ Indonesia đã bổ nhiệm tôi làm HLV trưởng ĐTQG. Mục tiêu của họ đương nhiên là giành ngôi vô địch. Nhưng tôi không quá quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất công việc của mình để đội tuyển có thể thi đấu đạt kết quả như mong muốn”.

“Khi thi đấu trên sân khách, đương nhiên bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực từ khán giả. Tuy nhiên, tôi đang có trong tay những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm, bản thân tôi cũng từng trải qua thời gian dài làm việc tại Việt Nam, vì vậy tôi hy vọng chúng tôi sẽ có một trận đấu tốt trước đội chủ nhà”.

AFF Suzuki Cup 2014 trên sóng VTV:

 



Lào và Philippines cẩn trọng

HLV ĐT Philippines, ông Thomas Dooley đánh giá: “Tôi lo sợ nhất là trận đấu gặp Lào vì như đã nói trận đấu đầu tiên luôn rất khó khăn. Nếu chúng tôi thất bại ở trận này mọi chuyện sẽ trở nên xấu đi vì chúng tôi rất khó tính toán trong những trận đấu tiếp theo với Indonesia và Việt Nam”.

Còn ĐT Lào, dù bị đánh giá thấp nhất tại bảng A AFF Cup 2014, HLV đội tuyển, ông David Booth không hề e sợ: “Lào đã vượt qua vòng loại rất khó khăn và những đối thủ ở giải này chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng, Lào tự tin sẽ tạo ra khó khăn cho các đội bóng còn lại của bảng A”.

Ở ngày thi đấu 22/11, Lào sẽ đụng độ Philippines trong khi chủ nhà Việt Nam có cuộc đối đầu cam go với đối thủ mạnh Indonesia. Trong khi đó, bảng B sẽ khởi tranh muộn hơn 1 ngày trên đất Singapore với các trận đấu giữa Malaysia – Myanmar và Singapore – Thái Lan.

 

  Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Suzuki Cup 2014 trên sóng VTV!

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)