Anh Đức lập công, B. Bình Dương đánh bại Hải Phòng đoạt Siêu cúp Quốc gia 2014

Cập nhật 02:13 ngày 27/12/2014

Với bàn thắng tuyệt đẹp trong hiệp một của Anh Đức, B. Bình Dương đã đánh bại Hải Phòng với tỉ số tối thiểu để đoạt Siêu cúp Quốc gia 2014.


 

HẾT GIỜ. B. Bình Dương đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0 trước Hải Phòng. Với chiến thắng này, ĐKVĐ V.League B. Bình Dương đã đoạt Siêu cúp Quốc gia 2014, qua đó tạo nên cú hích rất lớn trên hành trình bảo vệ ngôi vương tại V.League 2015 sẽ khai mạc sau đây 1 tuần.



VIDEO: Anh Đức băng vào tiếp bóng không thành công:

 





60'. PHƯỚC TỨ CỨU THUA TRÊN VẠCH VÔI.

Diego Fagan thoát xuống bên cánh trái và dứt điểm kỹ thuật qua người thủ thành Tấn Trường trên đà lao lên cản phá. Tuy nhiên, may cho B. Bình Dương khi trung vệ Phước Tứ kịp lùi về cản phá bóng ngay trên vạch vôi.



VIDEO: Cú đánh đầu chệch khung thành của Anthony Stevens:

 





56'. BÓNG CHỆCH CỘT DỌC.

Từ đường chuyền rất ngọt bên cánh trái của Đức Dương, Anthony Stevens băng vào dũng mãnh đánh đầu khiến thủ môn Tấn Trường phải bay người cản phá nhưng đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc.



50'. Trong những phút đầu hiệp hai, B.Bình Dương vẫn là đội bóng chiếm ưu thế.



 

Hiệp hai bắt đầu.


 


 

Anh Đức ăn mừng bàn thắng mở tỉ số cùng ban huấn luyện B. Bình Dương (Ảnh: Khả Hoà, Thanh Niên)



 

Kết thúc hiệp một!


VIDEO: Hậu vệ Hải Phòng thiếu chút nữa đã có bàn phản lưới:

 





 

35'. VÀO. Anh Đức đã ghi bàn mở tỉ số cho chủ nhà Bình Dương sau pha sút volley tuyệt đẹp.



VIDEO: Thủ môn Thanh Thắng xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Abass:

 





27'. ĐỐI MẶT!

Trọng Hoàng nhận đường chuyền tinh tế của Oloya Moses để băng xuống đối mặt với thủ thành Thanh Thắng nhưng cầu thủ người Nghệ An không thắng được thủ thành Thanh Thắng trong pha đối mặt này.



 

  21'. Đình Hiệp của Hải Phòng nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Xuân Thành. 



THỐNG KÊ:

Trong lịch sử Cúp Quốc gia tính từ năm 2000 đến nay, Bình Dương đã 2 lần đăng quang vào các năm 2007 và 2008. Còn Hải Phòng cũng đã một lần đoạt cúp là vào năm 2005. 

Đội bóng giành nhiều Siêu Cúp Quốc gia nhất cho đến thời điểm này là Sông Lam Nghệ An, 4 lần (2000, 2001, 2002 và 2011).



VIDEO: Anh Đức bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc:

 





8'. NGUY HIỂM!


Thủ quân Minh Châu của Hải Phòng đã có pha dứt điểm thẳng về phía khung thành của B. Bình Dương nhưng thủ thành Tấn Trường đã kịp thời cản phá.



5'. Trong những phút đầu trận đấu, Hải Phòng dù làm khách nhưng không hề e ngại trước chủ nhà B. Bình Dương. Theo đó, đội bóng đất Cảng chủ động dâng cao đội hình đá đôi công với B. Bình Dương và tạo ra những tình huống sóng gió. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức cơ hội.



ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:

+ B.Bình Dương: Bùi Tấn Trường - Âu Văn Hoàn, Phước Tứ, Mai Tiến Thành, Đình Luật - Trọng Hoàng, Anh Đức, Xuân Thành, Quang Vinh - Oloya Moses, Abass

+ Hải Phòng: Thanh Thắng - Minh Châu, Đình Hiệp, Diego Fagan, Anthony Stevens - Văn Nhiên, Văn Phú, Ngọc Thịnh, Đức Dương, Quốc Trung - Văn Nam 


Hồi tháng 8/2014, B.Bình Dương đã thất bại cay đắng 0-2 trước chính Hải Phòng tại Cúp Quốc gia 2014. Theo đó, cuộc chạm trán tại Gò Đậu lần này là cơ hội để thầy trò ông Lê Thuỵ Hải đòi lại món nợ đã vay. Tuy nhiên, một chiến thắng và Siêu cúp Quốc gia sẽ là cú hích để B.Bình Dương bắt đầu hành trình lập 'cú đúp' danh hiệu trong mùa giải tới đây.

 



B.Bình Dương (áo đỏ) đang rất khát khao vô địch và sở hữu nhiều lợi thế để đạt được mục tiêu

Trong khi đó, Hải Phòng hành quân vào Bình Dương mà không có đội hình tốt nhất vì nhiều cầu thủ như Quang Hải, Văn Thuận, Văn Phong, Văn Học… đã ra đi trong khi những bổ sung như Phùng Văn Nhiên hay Trần Đức Dương đều đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Không những vậy, Đinh Tiến Thành cũng dính chấn thương khiến Hải Phòng càng thêm khó khăn và chỉ còn chờ đợi vào Minh Châu với khả năng bao quát giữa sân..

Dù vậy, trước trận tranh Siêu cúp Quốc gia, tân HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng tự tin khẳng định: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng”. Còn HLV Nguyễn Thanh Sơn của BD thì cho biết: “Bài học thất bại ở Cúp truyền hình BD ngay trên sân nhà vẫn còn đó nên toàn đội sẽ tập trung và không được chủ quan. Chỉ cần chút sơ sẩy, BD sẽ trả giá đắt. Hơn nữa, BD rất muốn thắng trận mở màn để lấy khí thế bước vào V-League”.

VIDEO: Tình hình chuẩn bị của B.Bình Dương cũng như Hải Phòng trước trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2014:

 



ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

+ Becamex Bình Dương (4-3-3): Tấn Trường - Văn Hoàn, Đình Luật, Phước Tứ, Xuân Thành - Trọng Hoàng, Tiến Thành, Văn Bình - Anh Đức, Moses, Abass.

+ Hải Phòng (4-4-2): Thanh Thắng - Ngọc Thịnh, Anh Tuấn, Văn Phú, Văn Nam - Đình Hiệp, Minh Châu, Thanh Tùng, Đức Thắng - Stevens, Fagan.



Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)