Becamex Bình Dương bổ sung lực lượng trước vòng 2 V-League 2015

Cập nhật 06:19 ngày 10/01/2015

Sau màn khởi đầu V-League 2015 đầy ấn tượng với chiến thắng 6-1 trước Đồng Tháp trên sân nhà cách đây một tuần, chiều nay CLB Becamex Bình Dương sẽ có chuyến làm khách khá khó khăn trên sân của QNK.Quảng Nam. Dù vậy, sự trở lại của những ngôi sao như Anh Đức hay Công Vinh sẽ là lý do để nhà ĐKVĐ có thể tự tin hướng đến một chiến thắng.

 


ĐKVĐ Becamex Bình Dương đang có được sự hưng phấn đặc biệt trước chuyến làm khách đến sân Tam Kỳ của CLB QNK.Quảng Nam sau khi đã có chiến thắng đậm với tỉ số của một set tennis ở vòng đấu đầu tiên. Ở trận đấu tới, đội bóng đất Thủ cũng đón chào sự trở lại của tiền đạo Anh Đức sau chấn thương.

Đặc biệt, tân binh Lê Công Vinh nhiều khả năng cũng sẽ góp mặt sau khi giải quyết xong chuyện gia đình. Có thể thấy, chiến lược gia Lê Thụy Hải đang có trong tay những gương mặt ưu tú nhất, vì vậy nên cơ hội để họ có thể giành trọn 3 điểm tại sân Tam Kỳ là rất cao, nhất là khi Becamex Bình Dương cũng từng vùi dập đội bóng xứ Quảng với tỉ số 5-2 ở lần đụng độ hồi tháng 3 vừa qua. Mặc dù gặp nhiều thuận lợi, nhưng BHL CLB Becamex Bình Dương vẫn tỏ ra khá thận trọng trước đối thủ rất biết cách gây bất ngờ QNK.Quảng Nam.
 
Ở vòng đấu đầu tiên, dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng Becamex Bình Dương vẫn dễ dàng giành được một chiến thắng đậm đà nhờ dấu ấn của những người cũ như: Tiền vệ Trọng Hoàng, hay bộ đôi ngoại binh Moses và Abass. Giờ đây, khi 'binh hùng' đã hội tụ đầy đủ trong tay 'tướng mạnh', nhà ĐKVĐ V-League lại giống như hổ thêm cánh và thực sự là một tập thể quá khó đánh bại với bất kỳ đội bóng nào.

QNK Quảng Nam đã nhiều lần gây bất ngờ ở mùa giải trước. Nhưng khó khăn sẽ bủa vây đội bóng xứ Quảng ở mùa giải này ít nhất là ở giai đoạn lượt đi. Sau sự ra đi của HLV Vũ Quang Bảo, đội hình QNK Quảng Nam đã sứt mẻ trầm trọng khi có thời điểm cả đội chỉ có đúng 12 cầu thủ hợp đồng. Nhân sự chính là vấn đề mà tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc sẽ phải đau đầu. Nhất là trong bối cảnh một số cầu thủ hiện có đang muốn ra đi như trường hợp của Đinh Thanh Trung trong khi Mạc Hồng Quân dù chưa thi đấu trận nào cho QNK Quảng Nam nhưng cũng đã kịp về đầu quân cho Quảng Ninh.

Mặc dù đã được bổ sung 1 loạt cầu thủ ngay trước ngày khai mạc V.league 2015 như tiền đạo Patiyo từ Ninh bình, tiền vệ Thanh Hưng, trung vệ Cao Cường (từ SHB Đà Nẵng), tiền vệ trái Văn Thuận (từ Hải Phòng), tiền vệ Anh Tuấn (từ HA.GL) hay 3 cầu thủ mượn từ Hà Nội T&T nhưng chắc chắn sự chắp vá này chưa thể đưa ra được giải pháp tối ưu nhất trong đội hình. Có thể thấy mặc dù được thi đấu trên sân nhà tại vòng 2 V.league 2015 nhưng QNK Quảng Nam có rất ít cơ hội trước nhà ĐKVĐ đang tràn đầy khí thế. Chỉ hy vọng những bất ngờ đã từng xảy ra ở mùa giải trước tiếp tục được lặp lại trong ngày tiếp đón B.Bình Dương sắp tới mà thôi.


Phong Sơn
(Thethao.vtv.vn)