Becamex Bình Dương tự tin giành điểm trước SHB Đà Nẵng

Cập nhật 06:06 ngày 17/01/2015

Nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương đang có bước khởi đầu đầy thuận lợi tại V-League năm nay, khi giành chiến thắng tưng bừng ở 2 vòng đầu tiên và những ngôi sao sáng giá nhất cũng đã sẵn sàng sung trận. Ngược lại, SHB. Đà Nẵng lại có màn khởi đầu rất kém cỏi và cơ hội để họ kiếm điểm ở sân Gò Đậu chiều nay là không cao khi mà cả lực lượng lẫn tinh thần đều suy giảm đáng kể.

 


Becamex Bình Dương đang thể hiện một sức mạnh rất đáng sợ ở V-League mùa này khi họ chễm trệ trên ngôi đầu BXH với 2 trận toàn thắng, ghi được 10 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần. Điều đặc biệt là đoàn quân của GĐKT Lê Thụy Hải giành chiến thắng mà chưa cần dùng đến những tuyển thủ quốc gia như Anh Đức, Công Vinh hay Tấn Tài. Trước thềm cuộc đụng độ SHB Đà Nẵng trên sân nhà Gò Đậu, ông Lê Thụy Hải sẽ có thể tung ra sân những gương mặt xuất sắc nhất, khi Anh Đức đã sung sức còn Công Vinh cũng rất nóng lòng muốn đặt dấu ấn. Cùng với việc tinh thần các cầu thủ đang lên cao, rõ ràng đội chủ nhà có lý do để tự tin đón tiếp đại địch SHB Đà Nẵng.


HLV Nguyễn Thanh Sơn của CLB Becamex Bình Dương cho biết: “Theo tôi SHB Đà Nẵng là một đội bóng mạnh, nhưng ở thời điểm này họ đang ở thời kỳ trẻ hóa. 2 trận vừa rồi Đà Nẵng chơi không tốt, nhưng tôi nghĩ từ từ thì họ sẽ lấy lại được vị trí. Trận đấu này thì trước hết là chúng tôi phục vụ khán giả, kéo khán giả đến sân càng đông càng tốt, cái nữa là quyết có điểm”.


Trong khi đó, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đang gây thất vọng nặng nề khi để thua cả 2 trận đều với tỷ số 1-2 và phải đứng áp chót BXH V-League. Thiếu những sự bổ sung chất lượng vì eo hẹp tài chính, lứa cầu thủ trụ cột thì đang dần bước qua bên kia sườn dốc, còn cầu thủ trẻ chưa đủ năng lực thay thế lớp đàn anh là những nguyên nhân khiến Đà Nẵng có sự khởi đầu tệ hại nhất tại V-League, và đó cũng là lý do khiến họ khó có thể kiếm được dù chỉ 1 điểm ở Gò Đậu chiều nay.



Phong Sơn
(Thethao.vtv.vn)