BK bóng đá nữ, Việt Nam - Nhật Bản: Thầy trò HLV Mai Đức Chung được đánh giá cao

Cập nhật 02:04 ngày 28/09/2014

Trong buổi họp báo trước trận bán kết nữ tại ASIAD 17, HLV ĐT Nhật Bản, Norio Sasaki đánh giá cao đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sau màn trình diễn trước ĐT Thái Lan.


ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại ĐT nữ Thái Lan để lần đầu tiên góp mặt tại bán kết ASIAD trong lịch sử bóng đá nữ nước nhà. Trước những ấn tượng làm được tại ASIAD lần này và đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước Thái Lan ở bán kết, ĐT nữ Việt Nam được HLV Nhật Bản Norio Sasaki đánh giá cao.

ĐKVĐ thế giới và châu Á Nhật Bản đã giành ngôi nhất bảng B, bảng đấu có sự góp mặt của Trung Quốc và Đài Loan. Ở tứ kết, ĐT nữ Nhật Bản đã đánh bại ĐT nữ Hồng Kông (Trung Quốc) với tỉ số 9-0.

 


HLV Mai Đức Chung và HLV Norio Sasaki trong buổi họp báo (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trong buổi họp báo trước trận bán kết môn bóng đá nữ giữa Việt Nam và Nhật Bản, HLV Sasaki đánh giá cao bộ tứ cầu thủ của tuyển nữ VN gồm Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Bên cạnh đó, chiến lược gia của nhà ĐKVĐ thế giới và châu Á nhận định: 'Việt Nam thực sự là một đội bóng mạnh. Lần gần nhất mà chúng tôi gặp tuyển VN là tại Asian Cup 2014. Trận đấu đó rất khó khăn đối với chúng tôi khi phải mất gần một hiệp đấu, chúng tôi mới ghi được bàn thắng đầu tiên'. 

Theo đó, HLV Norio Sasaki nhận định: 'Ở lần gặp nhau này, tôi nghĩ Việt Nam mạnh hơn khi họ đánh bại Thái Lan bằng một lối chơi phản công rất sắc sảo. Điều mà chúng tôi đánh giá cao nhất ở đội Việt Nam đó là hàng phòng ngự, lối chơi phản công nhanh và tinh thần thi đấu rất quyết liệt. Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ quyết tâm chơi tấn công ngay từ đầu trận để giành một chiến thắng thuyết phục'.

Ở chiều ngược lại, HLV Mai Đức Chung khiêm tốn và khẳng định ĐT nữ Việt Nam không đặt nặng thắng thua ở trận bán kết. Ông Chung chia sẻ: 'Nhật Bản là nhà đương kim vô địch thế giới và châu Á. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên chúng tôi lọt vào bán kết ASIAD. Vì vậy, ở trận đấu sắp tới tâm lý thi đấu của tuyển nữ Việt Nam là rất thoải mái'.

 


ĐT nữ Việt Nam sẽ chiến đấu bằng tinh thần quyết tâm chiến thắng

Trong một chia sẻ trên tờ Thanh Niên, HLV Mai Đức Chung tiết lộ: “Tôi sẽ tung tiền đạo Nguyễn Thị Nguyệt vào sân ngay từ đầu chứ không cất đến hiệp 2 như trận gặp Thái. Tôi hy vọng, với sức trẻ, tốc độ và sự nhanh nhẹn sẵn có, Nguyệt sẽ có cơ hội khuấy đảo hàng thủ Nhật Bản. Tôi xin nhấn mạnh thêm lần nữa là Việt Nam sẽ ra trận bằng tinh thần. Vì không mạnh bằng đối phương nên sức mạnh tinh thần sẽ là chìa khóa để giải quyết trận tái đấu này. Trong bóng đá, không có gì là không thể! Chúng tôi vẫn mơ đến một chiến thắng”.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 15h00 (giờ Việt Nam) ngày 29.9.

Cùng Thethao.vtv.vn theo dõi lại màn trình diễn của ĐT nữ Việt Nam trước Thái Lan ở tứ kết qua VIDEO dưới đây:

 



Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.