Cận cảnh những thiết bị tập luyện "đặc biệt" của các cầu thủ HAGL

Cập nhật 11:54 ngày 17/12/2014

Dưới sự tư vấn của HLV thể lực người Pháp Anthony Dominique Debant, các cầu thủ của HAGL - JMG Arsenal sẽ được trang bị những bộ áo tập hiện đại có gắn chip theo dõi các thông số như nhịp tim, tốc độ chạy, quãng đường di chuyển...


Mới đây, HAGL đã nhập thiết bị đặc biệt và có giá lên đến 1,5 tỷ đồng. Những thiết bị đặc biệt này do bầu Đức đặt mua để phục vụ theo dõi, nâng cao thể lực cho lứa cầu thủ U.19 HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều... Được biết đây là thiết bị được các CLB hàng đầu Giải Ngoại hạng Anh đang dùng như máy đo nhịp tim, áo tập luyện có gắn chíp, dụng cụ kết nối để kiểm tra thể lực, quãng đường di chuyển cũng như tốc độ của các cầu thủ.

Trong chiều 16.12, lô hàng gồm nhiều thiết bị đo thể lực hiện đại của CLB HAGL đã chính thức được lực lượng hải quan cho phép nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó, Công Phượng, Tuấn Anh cùng các cầu thủ HAGL sẽ sử dụng thiết bị đặc biệt này để tập trên đất Thái nhằm chuẩn bị tốt nhất cho V-League 2015.

Với bộ thiết bị hiện đại này, HAGL hy vọng cầu thủ của họ sẽ tập luyện khoa học, bài bản để trở thành một trong những đội bóng có thể lực tốt nhất V-League 2015. Được biết, bầu Đức đã chi 1,5 tỷ đồng để mua những thiết bị hiện đại này làm trợ lý cho HLV thể lực Anthony Debant.

Một số hình ảnh về thiết bị tập luyện đặc biệt của HAGL:

 

HAGL là đội bóng đầu tiên tại V-League áp dụng những công nghệ tối tân trong việc luyện tập

 


Lô hàng này gồm có áo gắn chíp đo nhịp tim, máy đo tốc độ và cự ly cầu thủ di chuyển trên sân, cùng các thiết bị kết nối khác.

 

Công Phượng, Tuấn Anh... cùng các đồng đội sẽ sử dụng áo tập đặc biệt này ngay trong chuyến tập huấn tại Thái Lan tới đây

 


Những con chip được gắn đằng sau áo tập của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh...sẽ đưa ra những thông số chính xác về tốc độ chạy, quãng đường di chuyển...để HLV thể lực Anthony Debant có thể đánh giá chính xác về thể lực của mỗi cầu thủ nhằm đưa ra giáo án tập luyện phù hợp nhất

 


 

Số liệu từ chip điện tử gắn trên áo tập của các cầu thủ được chuyển về bộ thu không dây để tổng hợp dữ liệu giúp HLV thể lực người Pháp có cái nhìn tổng quát nhằm đưa ra giáo án riêng phù hợp với từng cầu thủ.

 

Lô hàng bao gồm 20 bộ áo và thiết bị hiện đại này sẽ lập tức cùng cầu thủ HAGL sang Thái Lan tham gia chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày từ 18 đến 28/12

 

Được biết, bầu Đức đã chi 1,5 tỷ đồng để mua những thiết bị hiện đại này làm trợ lý cho HLV thể lực Anthony Debant.

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)