Cầu thủ U23 UAE tự tin sẽ đánh bại U23 Việt Nam

Cập nhật 07:06 ngày 19/01/2016

Các cầu thủ U23 UAE tự tin đến độ ban huấn luyện của đội bóng này đã phải lên tiếng nhắc nhở các cầu thủ "tôn trọng U23 Việt Nam", tránh mắc sai lầm vì quá chủ quan.


Vòng 1 Australia mở rộng 2016: Murray dễ dàng vượt qua thử thách đầu tiên



Tại bảng D, U23 UAE và U23 Jordan cùng có bốn điểm, U23 Australia đứng thứ ba với một điểm ít hơn, trong khi U23 Việt Nam “đội sổ” với hai trận đầu toàn thua. Ở loạt trận cuối cùng, nếu đánh bại U23 Việt Nam, U23 UAE sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp mà không cần quan tâm đến trận đấu cùng giờ giữa U23 Jordan và U23 Australia.'Chúng tôi đáng ra phải thắng U23 Jordan. Trận đấu đó chúng tôi chơi hay hơn hẳn, vượt trội về thời gian kiểm soát bóng và số cơ hội ăn bàn, nhưng lại để hòa 0-0. Dẫu sao, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Toàn đội rất tự tin sẽ đánh bại U23 Việt Nam và giành quyền vào tứ kết. Chúng tôi đã nắm rõ điểm yếu của U23 Việt Nam', hậu vệ Salem Sultan chia sẻ.U23 UAE cũng muốn lấy trận gặp U23 Việt Nam để 'chỉnh lại thước ngắm' cho các mũi nhọn trên hàng công. Sau hai trận, dù có bốn điểm, U23 UAE mới chỉ có được một bàn thắng nhờ pha phản lưới của hậu vệ Gallifuoco (U23 Australia). Đội trưởng Abdulla Ali cho biết mục tiêu của đội là giành chức vô địch và muốn làm được điều đó, các chân sút phải biết tận dụng cơ hội để lập công.

 

U23 UAE và U23 Jordan đang chia sẻ ngôi đầu bảng D
Hôm qua 18/1, U23 UAE được 'xả trại'. Toàn đội sáng đi mua sắm, chiều tập gym và bơi tại khách sạn. Chiều nay, U23 UAE tập kín để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng bảng D với U23 Việt Nam vào lúc 23h30 ngày 20/1 (giờ Hà Nội).Trước trận đấu với U23 Việt Nam, U23 UAE nhận tin vui HLV Abdullah Mister trở lại. Vị chiến lược gia này bị tăng huyết áp và đã phải nhập viện cấp cứu ngay trước khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan.Ngay sau khi trở lại, HLV Abdullah Mister đã tiến hành họp đội, ông nhắc nhở các cầu thủ không được chủ quan khi đối đầu với U23 Việt Nam.'Mọi người đều đánh giá U23 UAE mạnh hơn, nắm giữ nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Tuy nhiên, đội cần phải tôn trọng đối thủ. Trong bóng đá không phải mạnh luôn luôn thắng. Nếu chủ quan, mắc sai lầm, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Hiện tại, cả U23 Jordan, U23 UAE và U23 Australia đều chưa cầm chắc tấm vé vào tứ kết. Chúng tôi cần phải tập trung đá, giành chiến thắng để không phải phụ thuộc vào kết quả trận còn lại', ông Mister chia sẻ.
(Theo VNE)


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)