Công Phượng đã trở về Việt Nam sau ca phẫu thuật

Cập nhật 01:25 ngày 23/01/2016

Khoảng 13h00 trưa nay (23/1), Công Phượng cùng bác sĩ của tuyển U23 Việt Nam Nguyễn Trọng Thủy đã đáp chuyến bay từ Qatar về đến sân bay Tân Sơn Nhất.





Chiều 23/1/2016, cầu thủ của U23 Việt Nam - Nguyễn Công Phượng đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất sau khi phẫu thuật gãy xương đòn vai gặp phải trong trận thua U23 UAE 2-3 ở lượt cuối vòng bảng VCK U23 châu Á 2016 tại Qatar.Ngoài tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh và trưởng đoàn CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Nguyễn Tấn Anh, còn có khá đông người hâm mộ Công Phượng ra đón anh. Họ tặng Công Phượng một bức vẽ bằng bút chì hình ảnh anh và người cha của mình.

 

Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh (trái) đón Công Phượng tại sân bay

Ông Lê Hoài Anh cho biết, VFF sẽ sớm bàn bạc với CLB HAGL để đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất cho Công Phượng với chấn thương gặp phải khi thi đấu cho U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2016 tại Qatar.Ngay sau đó, đại diện VFF cùng CLB HAGL đưa Công Phượng đến bệnh viện Đại học Y dược TP HCM để kiểm tra lại tình hình chấn thương của anh. Được biết, sau khi tổng hợp phim chụp tại Qatar và bệnh viện Y Dược, CLB HAGL sẽ gởi sang cho ban lãnh đạo đội Mito Hollyhock để họ quyết định lộ trình chữa trị cho Công Phượng nhằm có thể giúp anh hồi phục tốt và nhanh nhất.

 

NHM tặng Công Phượng bức tranh anh và người cha của mình bằng bút chì



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)