Công Phượng và hàng công luyện "bắn" trước trận gặp Olympic Malaysia

Cập nhật 08:13 ngày 25/03/2015

Trong 4 trận giao hữu vừa qua, ĐT Olympic Việt Nam thể hiện sự kém cỏi trong khâu tấn công khi mỗi trận chỉ ghi tối đa 1 bàn. Do đó, để có thành tích khả quan tại vòng loại U23 châu Á, các chân sút của Olympic Việt Nam phải biết cải thiện khâu dứt điểm.


VIDEO: Buổi tập mới nhất của Olympic Việt Nam trên đất Malaysia

 



Chỉ còn 1 buổi tập nữa là Olympic Việt Nam chính thức bước vào thi đấu vòng loại U23 châu Á 2016, vì thế một trong những bài tập chính trong ngày hôm nay (25/3), HLV Miura đã yêu cầu các tiền đạo tập dứt điểm.

Có thể thấy được hàng công của ĐT Olympic Việt Nam trong thời gian vừa qua là chưa hiệu quả, 5 trận đấu giao hữu mà có tới 4 trận hàng công 'tịt ngòi'. Ngoài trận đấu hòa nhã với CLB Hà Nội T&T ở trận thử nghiệm đầu tiên, các bàn thắng ở các trận kế tiếp đều đến từ hàng tiền vệ như Huy Toàn, Hữu Dũng hay Ngọc Thắng. Đáng chú ý, đó đều là những pha lập công mang tính bất ngờ, không đến từ khả năng phối hợp bài bản. Đặc biệt, trong trận đấu với U22 Uzbekistan, đó là lần đầu tiên đội bóng của HLV Miura không ghi bàn kể từ khi ông làm việc cùng bóng đá Việt Nam (gần 20 trận lớn nhỏ khác nhau).

Chính điều này khiến cho chiến lược gia người Nhật Bản không khỏi lo lắng. Phát biểu báo chí, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng nhấn mạnh rằng muốn giành chiến thắng trước Malaysia ở trận đấu mở màn thì các tiền đạo ĐT Olympic Việt Nam phải biết ghi bàn và ông sẽ giúp các học trò khắc phục điều đó.

Trong buổi tập sáng 25/3, HLV Miura đã dành sự quan tâm đặc biệt tới hàng công đội tuyển Olympic Việt Nam. HLV người Nhật Bản muốn các chân sút phải cải thiện được khâu ghi bàn. Trong những bài tập phối hợp, dứt điểm với độ khó cao, vì thế nhiều cầu thủ không thực hiện đúng ý đồ thì lập tức ông Miura chỉnh sửa ngay.

 



Công Phượng và Mạnh Hùng tích cực rèn kỹ năng đá phạt

Cụ thể, HLV Miura cho nhóm cầu thủ tiền vệ cũng như tiền đạo sang một nửa sân tập riêng. Theo đó, Olympic Việt Nam tiếp tục tập rất nhiều bài tấn công biên. Những cầu thủ chạy cánh như Huy Toàn, Đức Huy, Ngọc Thắng hay Văn Long liên tục nhồi bóng từ 2 biên vào cho các tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn và Thanh Bình dứt điểm. Nhà cầm quân người Nhật Bản liên tục quát tháo khi các học trò dứt điểm thiếu chính xác. Ông Miura yêu cầu các học trò thật tập trung và bớt một số động tác rườm rà để những cú dứt điểm trở nên hiệu quả hơn.

Ở phía sân bên kia, HLV Miura cũng cho hàng phòng ngự của ĐT Olympic Việt Nam tập chống bóng bổng và những tình huống cố định. Chiều mai (26/3), ĐT Olympic Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng làm quen sân Shah Alam - nơi sẽ diễn ra các lượt đấu của bảng I vòng loại Olympic châu Á 2016. Đây sẽ là buổi tập để HLV Miura rèn những miếng đánh cuối cùng nhằm khoan thủng hàng thủ được đánh giá cao của Olympic Malaysia và cả Nhật Bản. Cùng với đó, những gương mặt sẽ đá chính ở trận mở màn vòng loại U23 châu Á gặp đội chủ nhà Malaysia sẽ phần nào lộ diện.

Trần Quang - Nguồn: TTVN
(Thethao.vtv.vn)