Danh sách triệu tập U23 Việt Nam: HAGL và Hà Nội T&T đóng góp nhiều cầu thủ nhất

Cập nhật 03:42 ngày 25/11/2015

VFF vừa công bố danh sách triệu tập chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Trong danh sách 29 cầu thủ mà nhà cầm quân người Nhật Bản lựa chọn, HAGL và Hà Nội T&T là 2 đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất với 6 cầu thủ mỗi đội.




 


HLV Miura và HLV Trần Công Minh trên khán đài sân Thống Nhất


Giải bóng đá U21 Quốc tế 2015 đang diễn ra rất sôi động ở TP.HCM. Trên sân, các cầu thủ trẻ đang phô diễn hết khả năng của mình còn trên khán đài, HLV Toshiya Miura đang xem xét rất kỹ màn trình diễn của các cầu thủ được đưa vào tầm ngắm.

Cả U21 HAGL và U21 Việt Nam đều gồm những cầu thủ chất lượng và hoàn toàn phù hợp về độ tuổi cũng như trình độ mà HLV Miura yêu cầu. HLV người Nhật không còn lạ các ngôi sao của U21 HAGL khi đã được xem họ thi đấu suốt hai năm qua. Đó có lẽ cũng là lý do khiến ông đặc biệt quan tâm tới dàn cầu thủ trẻ của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.


 


Công Phượng và Tuấn Anh là 2 trong số 6 cái tên của U21 HAGL được triệu tập


Theo thông tin vừa được tiết lộ, danh sách triệu tập của HLV Miura có tới 6 cầu thủ của đội U21 HAGL dự giải U21 Quốc tế lần này. Không khó để đoán ra những cái tên sẽ lên đội gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn và 3 cầu thủ còn lại là Hồng Duy, Đông Triều và thủ môn Văn Tiến. Thực tế là những cái tên này đều đã khẳng định được mình trong hơn một năm qua. Đặc biệt là tại giải lần này, các cầu thủ của U21 HAGL đều chơi tốt. Bất ngờ duy nhất có lẽ là việc tiền vệ Lương Xuân Trường bị loại.

Bên cạnh HAGL, U21 HN.T&T cũng đóng góp tới 6 cầu thủ. Đội bóng thủ đô cũng đóng góp một loạt cái tên đã chơi rất hay tại giải U21 Quốc gia 2015 và hiện cũng đang là trụ cột của U21 Việt Nam ở giải U21 Quốc tế. Có thể kể ra những cái tên như: Minh Long, Duy Mạnh, Duy Khánh, Văn Dũng, Phạm Văn Thành, Đức Huy. Trong khi Duy Mạnh đã chắc suất từ lâu thì Văn Dũng, Hùng Dũng, Duy Khánh và Văn Thành có cơ hội trở lại tuyển sau những lần lỡ dịp may đáng tiếc.

Trong khi đó, do phải chịu án phạt từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Quế Ngọc Hải sẽ không được triệu tập lên tuyển đợt này. Thay thế vị trí của cầu thủ xứ Nghệ này có lẽ sẽ là Duy Khánh và Trọng Đại.


 


Quế Ngọc Hải sẽ không được tập trung lên tuyển lần này


Kết quả tại lễ bốc thăm hôm 12/9 đưa U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu gồm Jordan, Australia và UAE.

Theo lịch thi đấu được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sắp xếp, U23 Việt Nam đá trận ra quân vào 14/1, gặp đối thủ U23 Jordan. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Toshiya Miura chạm trán U23 Australia (17/1) và so tài với U23 UAE ở lượt cuối vòng bảng (20/1). Với tần suất đá 3 ngày một trận, đây là lịch thi đấu khá thuận lợi với thầy trò HLV Miura.


*Cập nhật danh sách chính thức

Danh sách 29 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2016:

Thủ môn: Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Phạm Văn Tiến (HAGL), Trần Đình Minh Hoàng (Huế), Nguyễn Hoài Anh (Than Quảng Ninh)

Hậu vệ: Phạm Hoàng Lâm (ĐTLA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Dương Văn Khoa (Than Quảng Ninh), Trần Hữu Đông Triều (HAGL)

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Trần Duy Khánh (B.Bình Dương), Hồ Ngọc Thắng (SHB.Đà Nẵng), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Võ Huy Toàn (SHB.Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội)

Tiền đạo: Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hồ Tuấn Tài, Phạm Xuân Mạnh (SLNA) 



Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)