Đạo đức cầu thủ hay chỉ là những lời nói suông?

Cập nhật 06:48 ngày 22/07/2014

3 tháng sau vụ nhóm cầu thủ của XM The Vissai Ninh Bình làm độ ở một giải đấu quốc tế và sau gần 10 năm cơn ác mộng tại Bacolod khiến một thế hệ của U23 Việt Nam phải đứng trước vành móng ngựa,thì lại thêm một lần nữa cơn bão tiêu cực đang tràn qua V.League khi mà giải đấu này chỉ còn lại vài vòng đấu nữa sẽ hạ màn.Người ta nói rằng những món nợ ở World Cup hay việc đạo đức cầu thủ xuống cấp là những nguyên nhân khiến các cầu thủ dám bán cả những điều thiêng liêng nhất.

 

Lại một lần nữa làng bóng đá Việt Nam rung động bởi nghi án bán độ của các cầu thủ Đồng Nai đang thi đấu tại giải VĐQG.Và cũng thêm một lần, khi những vụ việc như thế này được mổ sẻ, vấn đề đạo đức cầu thủ được đưa lên bàn cân trước tiên trên các trang báo. Vậy một chuyện theo kiểu biết rồi, khổ lắm nói mãi sao vẫn cứ trở thành chuyện luẩn quẩn trên các sân cỏ của Việt Nam. Sao ai cũng biết từ lâu bóng đá Việt đã  bỏ qua vấn đề học lễ rồi mới học nghề mà chẳng tìm ra cách khắc phục. Người ta lạ lẫm với việc một CLB bóng đá đưa các cầu thủ U19 của mình đi thi đại học hay tỏ ra bất bình trước một án phạt nặng dành cho một cầu thủ trẻ vô kỷ luật, hai hành động tưởng khác nhau nhưng lại có cùng một chủ đích, đó là dung túng và vô cảm với bóng đá trẻ. Để rồi chỉ sau vài năm,mới thật ngỡ ngàng và bối rối về những sự việc mà những cầu thủ này dám làm. Bóng đá Việt Nam bây giờ không thiếu những chuyện kiểu như thế. Quý mến, khâm phục và yêu một cầu thủ trẻ vì tài năng và cái sự ngoan ngoãn của anh ta khi thi đấu ở một giải U trẻ nào đó, nhưng chỉ vài năm hay thậm chí là vài tháng gặp lại vẫn cầu thủ đó, đã là một con người khác, lì lợm hơn, ranh mãnh hơn và cũng nguy hiểm hơn. Vấn đề không chỉ  là việc chúng ta thiếu giáo dục đạo đức cho các cầu thủ trẻ hay nhiều người nói rằng đó là những kỹ năng sống cần thiết cho họ mà chúng ta còn thiếu cả môi trường tốt để họ trưởng thành đúng hướng.Nhiều cầu thủ trẻ có tài, có đạo đức nhưng khi được lên đội 1, được sống trong sự bao bọc của các anh lớn trong đội họ bị đồng hóa nhanh chóng mà không có cơ chế nào bảo vệ. Chúng ta nói đến đạo đức cầu thủ đi xuống nhiều mà không có những hành động cụ thể để ngăn chặn nó thì chỉ là lời nói suông. HAGL Arsenal JMG đang dạy cầu thủ văn hóa trước rồi mới đến đào tạo cầu thủ, đó là một mô hình tốt để nhân rộng nhưng thiết thực nhất vẫn là sự can thiệp vào chính ngay các cầu thủ ở các CLB, những cơ chế bảo vệ và xử phạt kịp thời, thậm chí là loại bỏ vĩnh viễn những biểu hiện tiêu cực, không để nó lây lan. Lành mạnh hóa môi trường bóng đá nội lúc này là nhiệm vụ then chốt để kéo những điều thiêng liêng của môn thể thao vua trở lại với người hâm mộ.

Nguyễn Nghĩa
(Thethao.vtv.vn)