ĐỒNG THÁP LẦN THỨ 3 ĐĂNG QUANG GIẢI BÓNG ĐÁ U15 TOÀN QUỐC

Cập nhật 09:00 ngày 29/08/2014

Chiều qua trận chung kết giải Bóng đá U15 toàn quốc 2014 giữa PVF và Đồng Tháp đã diễn ra. Tại sân chơi này đội bóng PVF đang nổi lên như một thế lực mới khi đã thống trị giải đấu 2 năm liên tiếp. Thế nhưng trước một Đồng Tháp tràn đầy quyết tâm và tham vọng liệu PVF có tiếp tục tái hiện lại được thành tích của mình.

 


Đội chủ nhà U15 PVF bước vào trận chung kết trước U15 Đồng Tháp với mục tiêu rất lớn đó là bảo vệ thành công chức vô địch tại giải, thế nhưng tham vọng ấy nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh khi đội khách bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm do công của cầu thủ Trần Công Minh. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ, không ngại va chạm chính là yếu tố giúp U15 Đồng Tháp thành công tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên nó cũng chẳng khác nào con dao hai lưỡi khi đội bóng trẻ miền tây luôn là đội có số lần phạm lỗi nhiều nhất. Và một trong những tình huống đó đã giúp U15 PVF có được bàn thắng quân bình tỷ số trên chấm phạt đền. 1 - 1 cũng là kết quả cuối cùng của 80 phút thi đấu chính thức khiến cả 2 đội phải bước vào phân định thắng thua trên chấm phạt đền. Ở những thời khắc quyết định các cầu thủ U15 Đồng Tháp lại tỏ ra bản lĩnh hơn và nhanh chóng đánh bại đội chủ nhà sau 4 lượt sút để lần thứ 3 bước lên ngôi vô địch tại giải Bóng đá U15 toàn quốc. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực phát triển Bóng đá của Đồng Tháp trong những năm qua.

Trần Hòa
(Thethao.vtv.vn)