ĐT futsal Việt Nam thắng đậm ĐT Lào 13-1

Cập nhật 06:08 ngày 08/10/2015

ĐT futsal Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch futsal Đông Nam Á 2015 (cũng là vòng loại giải futsal châu Á 2016) khi đè bẹp đối thủ Lào với tỉ số 13-1.





Với đẳng cấp vượt trội, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Futsal Việt Nam đã dồn ép đối thủ về phía sân đấu của mình. Chỉ cần có 3 phút Lê Quốc Nam đã khai thông thế bế tắc bằng một cú dứt điểm thông minh.

Dù để Lào gỡ hòa ở phút thứ 7 sau tình huống sút dội chân hậu vệ làm tung lưới thủ môn Ngô Đình Thuận, tuyển futsal Việt Nam vẫn dễ dàng tạo lại cách biệt và sớm vượt lên dẫn 7-1 trước khi chốt lại hiệp 1 bằng tỷ số đậm đà 8-1, với danh sách lập công gồm Lê Quốc Nam, Thành Đạt, Trần Long Vũ, Nguyễn Minh Trí, Ngô Ngọc Sơn…

 



ĐT futsal Việt Nam (áo trắng) đã có chiến thắng đậm 13-1 trước ĐT Lào

Sang hiệp 2, bất chấp có thời điểm chỉ còn 4 người trên sân do thủ môn vào sân từ băng ghế dự bị là Nguyễn Văn Huy nhận thẻ đỏ ở phút 28, các học trò của HLV Bruno Garcia Formoso tiếp tục chơi cống hiến và làm chủ thế trận, ghi thêm 5 bàn nữa do công Văn Vũ, Thành Đạt, Trọng Luân, Long Vũ và Anh Tùng để kết thúc trận đấu bằng thắng lợi giòn giã 13-1.

Sau khi vượt qua Lào, tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Myanmar, Philippines vào các ngày 10 và 11.10. Vào lúc 14 giờ ngày 12.10, chúng ta sẽ có cuộc chạm trán với đối thủ được đánh giá cao là Úc, trận đấu được xem là “chung kết” có khả năng quyết định ngôi đầu bảng B.

Theo điều lệ, 4 đội lọt vào bán kết ở giải vô địch futsal Đông Nam Á 2015 sẽ giành quyền tham dự giải vô địch futsal châu Á 2016 tổ chức tại Uzbekistan.

Ghi bàn:

Lê Quốc Nam (3'), Thành Đạt (8, 32), Long Vũ (9, 38), Trọng Luân (9, 35), Minh Trí (11), Bảo Quân (11), Văn Vũ (23), Ngọc Sơn (14), Danh Phát (19), Anh Tùng (38).



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.