ĐT Việt Nam chính thức vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019

Cập nhật 03:34 ngày 18/11/2015

Trong ngày 17/11, trong khuôn khổ bảng F vòng loại "kép" World Cup 2018 và Asian Cup 2019, ĐT Iraq đã đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 2-0, qua đó gián tiếp đưa ĐT Việt Nam vào vòng loại cuối Asian Cup 2019.





Trước lượt trận áp chót, ĐT Đài Loan vẫn chưa có điểm nào tại bảng F sau 4 vòng đầu tiên, trong khi đội xếp ngay trên họ là ĐT Việt Nam đang có 4 điểm (nghỉ thi đấu ở lượt trận này). Do đó muốn cạnh tranh vị trí thứ 3, Đài Loan buộc phải có điểm trong cuộc tiếp đón Iraq. Tuy nhiên, với trình độ quá chênh lệch, đội bóng của HLV Kuei-Jen Chen đã không thể tạo nên bất ngờ và đành chấp nhận thua cuộc 0-2, qua đó chính thức xếp cuối bảng F cho dù còn 1 trận chưa đấu (gặp ĐT Việt Nam ở lượt trận kế tiếp).

Như vậy, với thất bại 0-2 trước ĐT Iraq, Đài Loan đã 'nhường' vé cho ĐT Việt Nam dự vòng loại cuối Asian Cup 2019 dù thầy trò HLV Toshiya Miura không thi đấu ở lượt trận này và vẫn còn 2 trận chưa đấu.

 



ĐT Việt Nam chính thức lọt vào vòng loại cuối cùng AFC Asian Cup 2019

Đây là kết quả hợp lý đúng như dự báo trước, bởi ở bảng F đối thủ cạnh tranh cho vị trí thứ 3 của ĐT Việt Nam là Indonesia bị FIFA cấm thi đấu trong thời gian dài. Tuy nhiên, mục tiêu cố gắng tạo bất ngờ trước 2 đối thủ mạnh là Thái Lan và Iraq để tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á coi như 'đổ bể' sau trận thua tan nát 0-3 trước đội bóng của HLV Kiatisak hôm 13/10 vừa qua. Để hy vọng trở thành 1 trong 4 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất cũng rất mong manh bởi điều kiện cần là thầy trò HLV Miura phải giành trọn 3 điểm trên sân đối thủ mạnh Iraq.

Theo quy định, vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á (cũng là vòng loại Asian Cup 2019) có 40 đội bóng tham dự và được chia thành 8 bảng đấu, mỗi bảng 5 đội. Do ĐT Indonesia bị cấm thi đấu nên bảng F của Việt Nam chỉ có 4 đội.

Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân khách và sân nhà) để chọn ra 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2018, đồng thời chính thức có suất tham dự VCK Asian Cup 2019. 28 đội còn lại, chỉ có 4 trong số 8 đội bét bảng có thành tích kém hơn bị loại, còn lại 24 đội sẽ bước vào vòng loại thứ 3 AFC Asian Cup 2019.

Từ 24 đội này chia tiếp làm 6 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội) thi đấu vòng tròn lượt đi - lượt về tính điểm. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành suất tham dự  VCK AFC Asian Cup 2019.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á (ĐT Việt Nam coi như đã bị loại) 12 đội bóng sẽ chia thành 2 bảng, mỗi bảng 6 đội, thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà – sân khách). Hai đội đầu mỗi bảng sẽ đại diện châu Á tham dự VCK World Cup tại Nga. Hai đội đứng thứ 3 ở hai bảng sẽ đá play-off lượt đi và về. Đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ chơi trận play-off với đội đứng thứ 4 tại khu vực Bắc Trung Mỹ và Carribean để giành vé vớt dự VCK World Cup 2018.



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Trần Quang - TTVN
(Thethao.vtv.vn)