Giá vé tại AFF Cup: Người hâm mộ Việt Nam không quá thiệt thòi!

Cập nhật 05:39 ngày 02/12/2014

Có vẻ như dù vẫn có một vài lời kêu ca về việc VFF tăng giá vé lên 50-100.000đ/vé so với vòng bảng nhưng nhìn chung NHM vẫn sẵn sàng tới sân cỏ vũ ĐT Việt Nam, điều quan trọng là họ cần được hỗ trợ nhiều hơn trong việc mua vé. Trở lại câu chuyện về mức giá vé để vào sân Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về ngày 11/12 tới, để đánh giá là cao hay không cao, đã hợp lý hay chưa? chúng tôi đã tiến hành một vài phép so sánh.

 


AFF Cup Năm 2010, khi Việt Nam cũng đăng cai tổ chức bảng B, mức giá lần lượt là 50.000, 100.000, 150.000 và 180.000 đồng.

Tuy nhiên, đến trận bán kết lượt về cũng giữa Việt nam và Malaysia, Giá vé thậm chí còn tăng lên gấp đôi, ở các mức: 100.000 – 200.000 – 300.000 và 400.000 đồng, tức là cũng tương đương mức giá vé cho trận bán kết lượt về năm nay.

Chuyện giá vé có độ chênh lệch giữa các quốc gia ở cùng một giải đấu cũng không phải là chuyện hiếm. Chẳng hạn cũng tại AFF Cup năm 2010, năm và Việt Nam và Indonesia là 2 quốc gia đồng chủ nhà. Trong khi vé vòng bảng ở Việt Nam dao động từ 50.000 đến 180.000, thì tại Indonesia, giá vé dao động từ 120.000 VNĐ lên tới hơn 600.000 VNĐ. Tới vòng bán kết, giá vé tại Indonesia cũng tăng gấp đôi, với mệnh giá cao nhất cỡ 56 USD, tương đương với hơn 1 triệu 1 trăm ngàn VNĐ, cao gấp 3 lần giá vé bán kết ở Việt Nam.

Cũng trong năm 2010, người ta còn chứng kiến sự chênh lệch giá vé rõ rệt ở hai quốc gia vào trận CK. Trong khi giá vé chung kết lượt đi tại Malaysia cao nhất chỉ tơi vào khoản 16 USD thì tại Indonesia, giá vé của trận CK lượt về cao nhất lên tới hơn 100 USD, thấp nhất cũng lên tới 8.3 USD.

Trở lại với câu chuyện giá vé tại trận Bán kết AFF Cup năm nay. Cũng tại vòng đấu bảng, vé ở Singapore có giá dao động từ 18 đến 48 đô la Singapore (S$), tức là cỡ từ 296,000 VNĐ đến 790,000, tức là cao gần gấp 3 lần ở Việt Nam. Trong khi cũng trên trang chủ của AFF Suzuki Cup năm nay, mức giá này thậm chí còn cao hơn cả giá trận Chung kết nếu có mặt ĐTVN tại sân Mỹ Đình.

Mới đây, theo thông tin được đăng tải trên tờ The Star của Malaysia, 70,000 vé sẽ được phát hành trong trận BK lượt đi giữa chủ nhà Malaysia gặp Việt Nam hôm 7/12 tới và sẽ được bắt đầu bán ra trong ngày hôm nay, với mệnh giá thấp nhất là 40 Ringgit, tương đương với 255,000 VNĐ. Tức là cao gấp 2,5 lần tại Việt Nam.

Với một vài so sánh như vậy, có thể thấy NHM Việt Nam có vẻ như cũng không quá thiệt thòi.

Tiến Kiên
(Thethao.vtv.vn)

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.