Giám đốc Học viện bóng đá JMG toàn cầu, Jean-Marc Guillou: "Tôi tự hào về các cầu thủ HAGL"

Cập nhật 00:24 ngày 28/01/2015

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Thể Thao VTV, ông Jean-Marc Guillou - người sáng lập kiêm Giám đốc Học viện bóng đá JMG toàn cầu đã chia sẻ ông tự hào về lứa cầu thủ Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng... cùng các cầu thủ trẻ HAGL khi lần đầu tiên được thi đấu tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, V-League.

 


Thời gian gần đây, trong những buổi tập tại Học viện HAGL- Arsenal JMG hay những trận đấu của CLB HAGL ở sân chơi V.League, NHM thấy sự xuất hiện của 1 nhân vật rất đặc biệt - đó là ông Jean-Marc Guillou người sáng lập kiêm Giám đốc Học viện bóng đá JMG toàn cầu. Cùng Thể Thao VTV trò chuyện với cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia Pháp từng thi đấu tại vòng chung kết World Cup 1978 này. 

PV: Trước tiên xin cảm ơn ông Jean-Marc Guillou đã dành thời gian cho Đài THVN với cuộc trao đổi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn được đặt ra với ông đó là trong lần trở lại VN lần này thì cảm xúc của ông là như thế nào? Ông thấy có những sự thay đổi của các cầu thủ trẻ của Học viện cũng như cơ sở vật chất tập luyện ở đây?

 
Ông Jean-Marc Guillou, Người sáng lập kiêm Giám đốc Học viện bóng đá JMG toàn cầu: Được trở lại VN luôn mang đến cho tôi niềm vui bởi tôi được gặp lại những cầu thủ mà tôi đã biết từ những ngày đầu họ tới với Học viện. Quả thực họ đã có những bước phát triển khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc… Còn 1 điều nữa khiến tôi hài lòng, đó là các khoá học viên 1, 2 và 3 đều đã có được sự nối tiếp – điều này rất có lợi cho ĐTVN trong tương lai bởi vì họ là những cầu thủ được luyện tập và chơi bóng cùng nhau lâu năm, đều có chung 1 triết lý bóng đá. Học viện HAGL-Arsenal JMG bắt đầu lựa chọn những cầu thủ có năng khiếu từ khi họ mới khoảng 11-12 tuổi, và thông thường thì phải đến năm 22-23 tuổi thì họ mới có được đầy đủ những kiến thức, kỹ năng và sự cứng cáp. Và độ tuổi 18-20 sẽ là bước đệm rất quan trọng trong hành trình tiến lên thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao của các em.

 



Ông Jean-Marc Guillou đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về bóng đá Việt Nam cũng như V-League
 
PV: Ông đã được chứng kiến các trận đấu của V.League, và cụ thể gần đây nhất là trận đấu HAGL dành chiến thắng trước SHB ĐN, ông có thể cho chúng tôi biết những cảm nhận của ông và đánh giá về giải đấu VĐQG- V.League của chúng tôi là như thế nào?
 
Ông Jean-Marc Guillou: Tôi mới chỉ được dự khán và theo dõi 1-2 trận đấu ở V.League 2015 nên rất khó để tôi đưa ra những nhận định tổng quát về giải đấu của các bạn. Tôi chỉ muốn đưa ra những nhận xét về CLB HAGL thôi: việc cùng 1 lúc nhiều cầu thủ trẻ được đôn lên thi đấu ở giải đấu cấp CLB cao quý nhất của VN (và chỉ bổ sung vài cầu thủ kinh nghiệm) với đối thủ là những đội bóng có độ tuổi trung bình và kinh nghiệm trận mạc cao hơn rất nhiều là điều không phải là hiếm mà theo tôi là chưa từng xảy ra ở bất cứ giải VĐQG nào trên thế giới. Đây là cơ hội rất bổ ích cho những cầu thủ trẻ để họ trưởng thành, tích luỹ thêm kinh nghiệm cũng như sức mạnh để có thể thích nghi và cạnh tranh tốt nhất với giải đấu này trong tương lai gần.
 
Ông là người đặt những viên gạch đầu tiên cho việc xây dựng Học viện HAGL – Arsenal JMG ở đây, ông cũng đã quan sát những cầu thủ trẻ từ lúc ban đầu họ mới đặt chân tới đây và bây giờ họ đã trưởng thành và thi đấu tại V.League thì ấn tượng của ông về những cầu thủ trẻ đang đầu quân cho HAGL ở mùa giải năm nay là như thế nào?
 
Ông Jean-Marc Guillou: Tôi thấy rất tự hào về những cầu thủ này, đặc biệt là những người được lựa chọn đá chính cho HAGL ở V.League năm nay. Những thất bại liên tiếp không làm cho họ nản chí, và họ biết cách biến những áp lực thành quyết tâm cao độ để có được chiến thắng (mà trận đấu gặp SHB. ĐN mới đây là ví dụ điển hình). Nhưng nếu khi dẫn bàn mà các cầu thủ trẻ của HAGL cứ chỉ nghĩ đến việc bảo toàn tỷ số thì rất dễ khiến cho sức tấn công của đội bị suy giảm, qua đó sẽ mang đến sự tự tin cho đối thủ. Cá nhân tôi có chút tin tưởng là HAGL có thể kết thúc mùa giải V.League năm nay ở khu vực giữa BXH.

 

 
Trong số những cầu thủ trẻ ở lứa đầu tiên được đào tạo ở Học viện HAGL – Arsenal JMG thì ông ấn tượng với những cái tên nào? Và đâu là cầu thủ khiến ông ấn tượng nhất?
 
Ông Jean-Marc Guillou: Lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL – Arsenal JMG có nhiều cầu thủ giỏi, trong đó nổi bật là những cầu thủ đã thể hiện được mình trong màu áo ĐT U19 VN hồi năm ngoái như Tuấn Anh, Công Phượng hay Xuân Trường…Còn cá nhân tôi cũng như phương châm đào tạo của Học viện JMG trên toàn cầu là không chú trọng vào việc đào tạo ra 1 cá nhân xuất sắc vì mỗi cầu thủ khác nhau sẽ chơi xuất sắc ở các vị trí khác nhau trên sân, các cầu thủ sẽ cùng nhau tạo ra 1 tập thể, 1 đội bóng mạnh chứ không thể có chuyện 1 cầu thủ sẽ làm nên tất. Chúng tôi luôn cố gắng để mỗi khoá đào tạo của Học viện sẽ chọn ra được 13-14 cầu thủ có thể thi đấu tốt bên cạnh nhau.
 
Theo ông thì những cầu thủ trẻ của HAGL hiện nay họ còn thiếu, còn cần phải khắc phục những điều gì để có thể hoàn thiện mình hơn nữa để có thể phát triển 1 cách toàn diện, thích nghi với các trận đấu khốc liệt ở sân chơi V.League?
 
Ông Jean-Marc Guillou: Điều trước tiên mà các cầu thủ trẻ của HAGL cần ở thời điểm này đó chính là thời gian để học hỏi và làm quen với môi trường khắc nghiệt của V.League. Điều thứ 2 là các cầu thủ cần cải thiện về sức mạnh để có thể cạnh tranh tốt hơn trong những pha tranh chấp; và thứ 3- một điều rất quan trọng chính là sự bổ sung từ các lứa sau lên. Nếu làm được điều này và HAGL giữ được bộ khung, tránh để các cầu thủ này ra đi 1 cách riêng lẻ, cộng thêm những sự bổ sung ở lứa sau thì tôi tự tin là trong tương lai HAGL có thể luôn góp mặt ở nhóm tranh chấp 3 vị trí dẫn đầu trên BXH của giải VĐQG của Việt Nam– V.League.
 
Câu hỏi cuối cùng mà tôi tin là rất nhiều người hâm mộ BĐVN đang tò mò muốn biết đó là kế hoạch hợp tác và phát triển sắp tới của Học viện JMG toàn cầu tại VN là như thế nào?
 
Ông Jean-Marc Guillou: Học viện bóng đá JMG toàn cầu có hợp đồng độc quyền với CLB HAGL về các kế hoạch đào tạo tại Học viện HAGL – Arsenal JMG. Cho đến thời điểm này thì sự hợp tác giữa chúng tôi vẫn đang phát triển tốt, và điều đó khiến chúng tôi càng có ý định hợp tác với nhau lâu dài hơn với những kế hoạch mới ở phía trước. Trong tương lai, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc phát hiện, nuôi dưỡng và đào tạo ra những tài năng bóng đá ở Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi còn có ước mơ là xây dựng 1 đội bóng mạnh tại V.League gồm 100% là những cầu thủ Việt Nam. Có thêm những cầu thủ giỏi ở bên ngoài Học viện đến giúp đỡ, tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng là điều rất cần thiết. Vậy nên không có lý do gì để chúng tôi không kết hợp những cầu thủ tốt nhất được đào tạo tại Học viện với những cầu thủ giỏi khác ở địa phương. Hy vọng điều này sẽ giúp cho chúng tôi hiện thực hoá được giấc mơ của mình.
 
Một lần nữa xin cảm ơn ông Jean-Marc Guillou đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay với Đài THVN.

Tuấn Anh - Trần Thành
(Thethao.vtv.vn)