Hải Phòng với thắng lợi thứ 2 liên tiếp

Cập nhật 04:24 ngày 12/01/2015

Trận cầu đáng được chờ đợi trong khuôn khổ vòng 2 V.league 2015, Hải Phòng tiếp đón Thanh Hóa trên sân Lạch Tray. Cả 2 đội đều có chiến thắng đầu tay ở trận đấu mở màn của mùa giải. Nhưng sang đến vòng 2, chiến thắng chỉ gọi tên một đội bóng.

 


Đúng như chia sẻ của HLV thủ môn CLB Hải Phòng, tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Lạch Tray, với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng bất ngờ 3 - 0 ngay tại sân Vinh, các cầu thủ đất Cảng nhập cuộc đầy tự tin. Thế trận giằng co ở những phút đầu đã bị phá vỡ sau 14 phút thi đấu, đội quân của HLV Trương Việt Hoàng đã tìm thấy mảnh lưới của Thanh Hóa nhờ pha dứt điểm tinh tế của tiền đạo Stevens. Sau bàn thua, Thanh Hóa nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm kiếm bàn thắng san hòa tỉ số. Tuy nhiên, những pha lên bóng của các học trò HLV Vũ Quang Bảo lại không đủ sắc nét để xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố của đội chủ sân Lạch Tray. Trái lại, Hải Phòng thi đấu kỷ luật và họ đã có bàn thắng thứ hai ở phút 72 của trận đấu. Tiền đạo Fagan tung ra cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Tô Vĩnh Lợi mặc dù đổ người chính xác nhưng do bóng trơn cộng với lực sút quá mạnh nên lưới của Thanh Hóa đã rung lên lần nữa. Chung cuộc, Hải Phòng giành chiến thắng 2 - 0 với dấu ấn của những ngoại binh. Với kết quả này, đội chủ sân Lạch Tray vươn lên vị trí thứ 2 với 6 điểm, bằng điểm với Bình Dương nhưng kém hiệu số bàn thắng thua.


Dương Phong
(Thethao.vtv.vn)