[HIGHLIGHT] Olympic Việt Nam 0-0 U22 Uzbekistan: Nỗ lực đáng khen

Cập nhật 08:03 ngày 14/03/2015

Thầy trò HLV Toshiya Miura đã có những nỗ lực đáng khen khi có trận hoà 0-0 trước đối thủ mạnh U22 Uzbekistan. Thêm một lần nữa, Olympic Việt Nam tích luỹ thêm những kinh nghiệm chuẩn bị cho vòng loại Giải U23 châu Á diễn ra tại Malaysia vào cuối tháng này.


VIDEO: Highlight, Olympic Việt Nam 0-0 U22 Uzbekistan

 



Tiếp đón U22 Uzbekista, HLV Toshiya Miura đã có 6 sự thay đổi nhân sự so với trận đấu giao hữu trước Olympic Indonesia tại Mỹ Đình hôm 9.3. Theo đó, Công Phượng được ra sân đá chính trong khi đồng đội tại CLB của anh, Tuấn Anh ngồi dự bị.

Trong 45 phút đầu tiên, thế trận đôi công hấp dẫn đã được hai đội tạo ra trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự U22 Uzbekistan chơi kín kẽ và bọc lót cho nhau tốt, Công Phượng và các đồng đội đã gặp rất nhiều khó khăn trong các pha phối hợp tấn công. Hiệp 1, Olympic VN có hai tình huống nguy hiểm, nhưng cả hai pha đá phạt của Đỗ Hùng Dũng (trước vòng 16m50) và Công Phượng (phạt góc) đều không đánh bại được thủ môn Akmal.

Ở hiệp hai, Tuấn Anh, Thanh Bình, Ngọc Thắng được vào sân nhưng bàn thắng vẫn không đến với Olympic Việt Nam. Cú dứt điểm nguy hiểm của Công Phượng ở phút 75 và cú dứt điểm của Huy Toàn ở phút 58... được xem là những tình huống nguy hiểm nhất được Olympic Việt Nam tạo ra.

 



Công Phương (áo đỏ) đã có trận đấu khá ấn tượng trước U22 Uzbekistan

Trong khi đó, U22 Uzbekistan cũng đã có cơ hội giành chiến thắng sau pha phản công ở phút 82. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người Pavlenko Nikita lại sửa bóng chệch cột dọc trong tư thế đối mặt với thủ môn.

Đội hình ra sân:

+ Olympic Việt Nam: Minh Long; Hữu Dũng, Mạnh Hùng, Hùng Dũng, Ngọc Hải, Hoài An, Tấn Tài, Thanh Hiền, Huy Toàn, Công Phượng, Văn Toàn.

+ U22 Uzbekistan: Tursunbaev, Rakhmonov, Yuldashov, Mukhtorov, Makhstaliev, Olimov, Abdumuminov, Ayupov, Rasulov, Masharipov, Turapov.

Trần Quang - Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)