[HIGHLIGHT] Việt Nam 3-1 Malaysia: Công khởi sắc, thủ đáng lo

Cập nhật 07:44 ngày 16/11/2014

Nếu như hàng công hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình với 3 bàn thắng cùng hàng loạt cơ hội ghi bàn, thì hàng thủ mà đặc biệt là bộ đôi Tiến Thành - Phước Tứ lại mang đến nhiều nỗi lo với sự thiếu tập trung của mình.

 


Bước vào trận giao hữu cuối cùng trước khi tranh tài tại AFF Cup, quyết tâm là điều đã được các cầu thủ Việt Nam thể hiện với việc triển khai lối chơi tấn công ngay từ đầu trận. Tuy nhiên trong hiệp 1, Malaysia mới là đội chơi tốt hơn khi lối chơi phòng ngự phản công của họ phát huy tác dụng trước sự lỏng lẻo của hàng thủ đội chủ nhà. Kết quả là Mohd Amri đã giúp đội khách dẫn trước 1-0 sau khi hiệp 1 kết thúc.

Tuy nhiên hiệp 2 lại là 1 hiệp đấu bùng nổ cho các chàng trai áo đỏ. Việc HLV Miura tung Huy Toàn và Mạc Hồng Quân vào sân ngay đầu hiệp 2 thay cho Hải Anh và Vũ Minh Tuấn đã ngay lập tức phát huy tác dụng, khi tiền đạo Việt kiều là người tỏa sáng mang về bàn thắng gỡ hòa ở phút 47. Lợi thế đến với ĐT Việt Nam khi hậu vệ Ahmed nhận thẻ đỏ vì kéo ngã Văn Quyết, và đó là cơ hội để các chân sút đội chủ nhà tạo ra sóng gió liên tục và có thêm 2 bàn thắng nữa của Văn Quyết và Hoàng Thịnh.

Chiến thắng chung cuộc 3-1 có thể mang đến những hài lòng về mặt kết quả cũng như sự khởi sắc của hàng công, nhưng điểm yếu trong khau phòng ngự vẫn sẽ khiến HLV Miura phải đau đầu tìm cách khắc phục ở thời điểm AFF Cup đã cận kề.



Ghi bàn: Mohd Amri 23', Hồng Quân 47', Văn Quyết 56', Hoàng Thịnh 81'



Đội hình xuất phát

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh, Phước Tứ, Tiến Thành, Quế Ngọc Hải, Xuân Thành, Tấn Tài, Thành Lương, Vũ Minh Tuấn, Huy Hùng, Văn Quyết, Hải Anh

ĐT Malaysia: Che Mat, Jasull, Amiruddin, Shukar Adan, Steven Robbat, Kunatan, Mohd Amri, Azamuddin, Mohd Zami, Muslim Ahmad, Talaha



Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)