HLV Miura đặt chỉ tiêu vô địch SEA Games

Cập nhật 01:37 ngày 06/04/2015

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL cảm thấy khá hài lòng khi HLV Miura đã tự đưa ra lời hứa sẽ dẫn dắt đội U.23 VN đoạt HCV SEA Games 28.


Cách đây chừng vài tháng, tại cuộc họp bàn về chỉ tiêu SEA Games 28 của đoàn thể thao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Khánh Hải đã bày tỏ nguyện vọng - thực chất như một lời chỉ đạo, là đội Olympic Việt Nam cần phải giành ngôi đầu khu vực. Mục tiêu phải có HCV môn bóng đá nam ở SEA Games 28 đã khiến lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cảm thấy quá nặng nề. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng thậm chí còn phát biểu rằng, chỉ tiêu đặt ra cho đội Olympic cần phải được bàn bạc kỹ lưỡng, không chỉ có sự thống nhất với Ủy ban Olympic Việt Nam cũng như Tổng cục TDTT, mà với cả HLV Miura.

 


Và hôm qua HLV Miura đã chính thức phát ngôn về vấn đề gây tranh cãi này. Ông nói: “Đội Olympic Việt Nam đã có một suất dự vòng chung kết U23 châu Á. Đó là một động lực rất lớn để cá nhân tôi cũng như các cầu thủ có thêm niềm tin hướng về SEA Games 28. Tôi tin bóng đá Việt Nam có thể đặt mục tiêu dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và xa hơn là tiệm cận với các nền bóng đá Trung Đông. Ở châu Á hiện tại, Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc đang là những nước có nền bóng đá phát triển nhất, sau đó đến các quốc gia Trung Đông. Nhưng đó có thể là câu chuyện trong tương lai gần, còn trước mắt tôi muốn kết hợp các cầu thủ từng tham dự ASIAD 17 và các cầu thủ Olympic vừa thi đấu vòng loại U23 châu Á với nhau. Nếu so sánh về độ tuổi, đội Olympic Việt Nam có nhiều cầu thủ tuổi đời trẻ hơn các đội U23 khác trong khu vực nhưng đó không phải là một thiệt thòi. Những khiếm khuyết mà đội còn tồn tại sẽ được chỉnh sửa khi tập trung trở lại vào ngày 5.5 tới. Tôi sẽ phải uốn nắn thêm không chỉ hàng tiền đạo, tiền vệ mà hàng phòng ngự cũng cần phải gia cố”.

HLV Miura cũng nhấn mạnh rằng, tại SEA Games, đối thủ nào cũng đáng để Olympic Viêt Nam phải thận trọng và muốn giành chức vô địch thì cần phải vượt qua tất cả. “Khán giả hay đặt bóng đá Thái Lan ở thế đối trọng với Việt Nam. Không cần phải nặng nề đến mức coi họ là đội bóng không thể đánh bại. Đúng, ở trận giao hữu gần đây, chúng tôi đã thua Thái Lan nhưng nếu gặp họ ở SEA Games, tình hình sẽ khác. Phần thắng sẽ thuộc về Việt Nam vì chúng tôi biết cần đánh bại Thái Lan ở những thời điểm mang tính quyết định. Tôi tin rằng với những gì tôi đang có trong tay, Olympic Việt Nam xứng đáng có được tấm HCV SEA Games. Và nếu VFF tin tưởng và có đề nghị, tôi sẽ rất vui mừng được gắn bó lâu dài ở đây”.

Nhận xét về việc HLV Miura đặt chỉ tiêu giành HCV SEA Games 28, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh nói: “Tôi cho rằng đây là một ý tưởng tích cực, một luồng sinh khí mới thổi vào sự hy vọng và chờ đợi của người hâm mộ bóng đá Việt Nam từ bấy lâu nay và rất đáng hoan nghênh của ông Miura. Điều này cho thấy phần nào bản lĩnh của nhà cầm quân. Tất nhiên mục tiêu đặt ra như vậy cũng không có gì quá cao. Vấn đề là Miura sẽ được VFF hỗ trợ thế nào để đạt mục tiêu đó. Câu chuyện này không phải bây giờ mà từ nhiều đời HLV ngoại trước đây, VFF thường chưa cho thấy những thay đổi mang tính cách mạng của mình trong sự phối hợp với HLV ngoại mà cách làm vẫn còn mang tính chắp vá, thiếu thuyết phục. Hy vọng lần này VFF sẽ khác?

Theo Thanh Niên
(Thethao.vtv.vn)