HLV Miura: "Đây là chiến công của cả tập thể"

Cập nhật 11:29 ngày 31/03/2015

Công Phượng đã thi đấu hay và lập cú hat-trick vào lưới Olympic Ma Cao (Trung Quốc) nhưng HLV Toshiya Miura khẳng định "chiến thắng là thành quả của cả đội".


Olympic Việt Nam đã có vòng loại U23 châu Á thành công khi chiếm ngôi đầu bảng I và chỉ đứng sau Olympic Nhật Bản. Thành tích đó giúp thầy trò HLV Toshiya Miura đã giành vé dự VCK U23 châu Á 2016 tại Qatar với vị trí đội nhì bảng có thành tích xuất sắc.

VIDEO: HIGHLIGHT, Olympic Việt Nam 7-0 Olympic Ma Cao (Trung Quốc)

 



Với chiến thắng ấn tượng này, chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu trước Olympic Ma Cao (Trung Quốc), HLV Miura cho biết ông như cởi bỏ được những áp lực.

“Trong thời gian chuẩn bị cho giải đấu, tôi có bị chút áp lực bởi sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam quá lớn. Dù còn phải chờ kết quả trận Malaysia gặp Nhật Bản, nhưng, chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình đề ra khi thắng đậm Macau”, chiến lược người Nhật Bản chia sẻ.

Trong chiến thắng đậm 7-0 trước Olympic Ma Cao (Trung Quốc), Thanh Bình và Công Phương đều lập hat-trick ấn tượng. Theo đó, HLV Miura thẳng thắn cho hay: 'Công Phượng đã chơi một trận hay, nhưng chiến thắng là thành quả quả cả đội vì thế truyền thông không nên nhắc quá nhiều đến Công Phượng. Chúng tôi thắng đậm trận này cũng có phần do Macau quá yếu và chúng tôi may mắn ghi được nhiều bàn thắng ở hiệp đấu đầu tiên”.

 



HLV Miura: 'Tôi đã cởi bỏ được áp lực nặng nề'. Ảnh: Thanh Niên

Ngày mai 1/4, các cầu thủ sẽ trở về Việt Nam và chờ đợi đợt tập trung tiếp theo để chuẩn bị cho SEA Games 28. Lực lượng của đội sẽ có nhiều thay đổi nhưng vẫn được dẫn dắt bởi HLV Miura. Được biết, HLV Toshiya Miura sẽ tiếp tục theo dõi 4 vòng đấu tiếp theo của V-League để tuyển chọn cầu thủ chuẩn bị SEA Games 2015 diễn ra vào tháng 6 này tại Singapore.

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.