HLV Philippines không ngạc nhiên về thất bại trước ĐTVN

Cập nhật 09:49 ngày 28/11/2014

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng của ĐT Philippines Thomas Dooley đã cho biết, ông không ngạc nhiên với trận thua 1-3 trước ĐT Việt Nam


Tiếp đón Philippines trong lượt trận cuối cùng, ĐTVN đã trình diễn lối đá tấn công hấp dẫn. Hoàng Thịnh, Minh Tuấn và Thành Lương đã giúp ĐTVN đòi lại món nợ đã vay Philippines tại AFF Cup 2010 và 2012.



 


Không những vậy, với chiến thắng ấn tượng trước Philippines, ĐTVN đã giành ngôi nhất bảng A. Điều đó đồng nghĩa chúng ta có thể tránh được đối thủ mạnh ở bảng B.


 



HLV Philippines Thomas Dooley: 'Tôi không ngạc nhiên về thất bại trước ĐTVN'

Phát biểu trong cuộc họp báo sau thất bại trước ĐTVN, HLV Philippines Thomas Dooley cho hay: 'Tôi chúc mừng ĐTVN. Tôi không ngạc nhiên về kết quả trận đấu này. Bàn thắng đầu tiên của ĐTVN (Hoàng Thịnh) đã giết chết ý chí chiến đấu cũng như chiến thuật của Philippines'.

'Philippines đã mang đội hình mạnh nhất vào sân. Theo ý kiến cá nhân tôi, hàng tiền vệ của ĐTVN thi đấu tốt và có tốc độ tuyệt vời. Trong hiệp hai, chúng tôi đã cố gắng chơi phản công nhưng đã không thể làm được theo ý mình muốn. Dù vậy, tôi vẫn thấy hài lòng về các cầu thủ của mình', chiến lược gia người Mỹ khẳng định.

Trận đấu trước Thái Lan sẽ không dễ dàng gì. Tôi không muốn nhắc gì quá nhiều với các cầu thủ về áp lực phía trước. Tuy nhiên với quãng thời gian nghỉ 6 ngày, chúng tôi sẽ tìm lại khát khao chiến thắng. Trong 4 lần đối đầu gần đây nhất với Thái Lan, Philippines chưa có một chiến thắng nào và tôi hi vọng lần này sẽ khác'.


 



HLV Toshiya Miura, ĐTVN: 'Đây chưa phải trận đấu tốt nhất của chúng tôi'

'Tôi đã nhắc nhở các cầu thủ không được phép câu giờ. Khi ĐTVN đã có 3 bàn và tôi vẫn muốn các học trò có bàn thắng thứ 4. Đây chưa phải là trận đấu tốt nhất của ĐTVN. Trong những phút cuối trận, các cầu thủ đã có một số tình huống mất bóng rất nguy hiểm'.

'Nguyên Mạnh và Tiến Thành đã mắc sai lầm ở trận gặp Indonesia nhưng tôi vẫn tin tưởng. Các bạn thấy đấy, cả 2 đều đã rút kinh nghiệm và thi đấu tiến bộ hơn rất nhiều'.

'Tôi hài lòng với mục tiêu đã đặt ra. Lượt đi chúng ta sẽ thi đấu trên sân khách nhưng lượt về chúng ta sẽ được thi đấu trên sân nhà. Mục tiêu tiếp theo của ĐTVN là vượt qua bán kết'.

 

Khi đánh giá về đối thủ tiếp theo tại bán kết, HLV Toshiya Miura chia sẻ: 'Đây là lần đầu tiên tôi tham dự giải đấu chính thức ở AFF Cup cùng ĐTVN nên tôi không quá rõ về các đội bóng khác trong khu vực'.

Sau chiến thắng trước Philippines và giành ngôi nhất bảng A AFF Suzuki Cup 2014, VFF đã quyết định thưởng ĐTVN 1 tỷ đồng. Đây sẽ là sự khích lệ tinh thần rất lớn với các thầy trò HLV Toshiya Miura trong hành trình tiếp theo tại AFF Cup. 



Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)