Khán đài sân Vinh trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới: Bao giờ mới đông trở lại?!

Hoàng Duy (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:14 ngày 15/01/2017

VTV.vn - Những mùa bóng gần đây sân Vinh đã thiếu đi sự nhiệt huyết từ các khán đài.

Thời điểm trước đây, đặc biệt là vào năm 2011, khi nhắc tới khán đài sân Vinh trong các trận bóng, người ta sẽ nghĩ ngay tới một màu vàng tràn ngập quanh sân. Nhưng điều đó đã thuộc về 6 năm trước. Những mùa bóng gần đây sân Vinh đã thiếu đi sự nhiệt huyết từ các khán đài. Mùa giải mới lại tới và không biết liệu 2017 ngọn lửa từ các khán đài có quay trở lại với sân Vinh hay không?

Khán đài sân Vinh nổi tiếng vì màu vàng. Đó là màu áo truyền thống của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, là màu cờ của đội bóng. Nhưng bây giờ, đó chỉ còn là màu của những hàng ghế nhựa tại khán đài B.

Vòng 2 V.League 2017, SLNA 1-1 XSKT Cần Thơ: Quế Ngọc Hải đá phản lưới nhà, SLNA đánh rơi chiến thắng Vòng 2 V.League 2017, SLNA 1-1 XSKT Cần Thơ: Quế Ngọc Hải đá phản lưới nhà, SLNA đánh rơi chiến thắng

VTV.vn - Trong nỗ lực cản phá, Quế Ngọc Hải đã đá phản lưới nhà ở phút bù giờ khiến SLNA đánh rơi chiến thắng trước XSKT Cần Thơ ngay tại sân Vinh.

Sân Vinh có sức chứa 18 000 chỗ ngồi. Khán đài B mới được tu sửa năm ngoái với việc lắp thêm 6000 ghế mới. Hôm qua, trận đấu đầu tiên của mùa giải 2017, chủ nhà Sông Lam Nghệ An tiếp đón đội khách XSKT Cần Thơ. Vẫn có những mảng vàng ghế nhựa.

Sông Lam Nghệ An tạo ra nhiều cơ hội trong trận đấu và có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, đến cuối trận, người hâm mộ vẫn phải ra về trong thất vọng

Mục tiêu năm nay của Sông Lam Nghệ An thể hiện điều họ thiếu trong 2, 3 năm gần đây. Không phải danh hiệu hay một vị trí phía trên của bảng xếp hạng.

Trên khán đài B của sân Vinh là dòng biểu ngữ của các cổ động viên: "Cổ động viên Sông Lam Nghệ An vẫn đồng hành cùng đội bóng thân yêu". Nhưng không phải ngẫu nhiên những mảng vàng ghế nhựa xuất hiện. Đó là động lực cho ông Nguyễn Đức Thắng và các học trò ở mùa giải năm nay. Làm thế nào để biến màu vàng của ghế nhựa thành màu vàng của những chiếc áo đấu, những lá cờ?