[KT] U19 Việt Nam 2-0 U19 Myanmar: Khẳng định ngôi đầu

Cập nhật 03:12 ngày 31/08/2015

Vượt qua U19 Myanmar với tỷ số 2-0, U19 Việt Nam giành vé vào bán kết với tư cách đội nhất bảng B.





  SVĐ Quốc gia Lào
 

 

 2-0

 

     



VIDEO DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU

 



 

  Hết giờ. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 cho U19 Việt Nam.



85'   U19 Myanmar được hưởng quả đá phạt ở cự ly 28 mét sau khi Duy Khánh phạm lỗi với Zin Phyo Aung. 



78'  VÀO!!!!!! Tỷ số được nâng lên 2-0 cho U19 Việt Nam. Lần này Đức Chinh đã không bỏ lỡ cơ hội trong pha đối mặt với thủ thành Thitsar Min.

 





67'  Rất nguy hiểm!!!! Phyo Phyo dứt điểm chéo góc buộc thủ môn Thanh Tuấn nhoài người đẩy bóng cứu thua cho U19 Việt Nam.

 





63'

 

  U19 Việt Nam:
Tiến Anh vào thay Tiến Linh.



55'  Không vào!!!!!  Đức Chinh có cơ hội đối mặt. Tuy nhiên, thủ môn Thitsar Min kịp băng khép góc khiến tiền đạo U19 Việt Nam dứt điểm không thành công.

 





50' 

 

  U19 Myanmar thay người. Moe Kyaw vào thay Moe Tun.



 

  Hiệp 2 bắt đầu.



Duy Khánh ăn mừng bàn thắng vào lưới Thitsar Min

 




 






 

  Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U19 Việt Nam.



41'

 

  VÀO!!! Tỷ số được mở cho U19 Việt Nam.
Tận dung sai lầm ở hàng phòng ngự đội bạn, Duy Khánh thoát xuống và chiến thắng thủ thành Thitsar Min trong pha đối mặt.

 





 

Tiến Linh thi đấu nổi bật trên hàng công U19 Việt Nam




34'  Bỏ lỡ đáng tiếc. Tiến Linh dứt điểm quá hiền trong tình huống có bóng trống trải trong vòng cấm địa đội bạn.

 





 

Tiến Linh nỗ lực đi bóng trong vòng vây cầu thủ áo đỏ



12'  U19 Việt Nam phản công nhanh. Trọng Hóa căng ngang đẹp mắt nhưng Đức Chinh khống chế bóng không tốt khiến hậu vệ U19 Myanmar kịp cản phá.



3'  Không vào. Thêm 1 cơ hội rất nguy hiểm nữa thuộc về U19 Myanmar. Lần này thủ môn Thanh Tuấn đã phải rất vất vả mới có thể cản phá cú sút phạt trực tiếp của Yint Aung.

 




 

  Trận đấu bắt đầu!



Danh sách thi đấu:

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Việt Anh, Tiến Dụng, Trọng Đại, Tấn Tài, Trọng Hóa, Văn Hào, Trọng Huy, Duy Khánh, Tiến Linh, Đức Chinh.

Dự bị: Tiến Anh, Dũ Đạt, Văn Hóa, Thanh Hậu, Hoàng Nam, Hải Quân, Minh Dĩ, Lâm Thuận, Thế Tài, Quang Hải, Minh Hiếu, Sỹ Huy.

U19 Myanmar: Thitsar Min, Myae Tun, Yint Aung, Ya Thu, Phyo Aung, Rein Soe, Moe Tun, Zin Phyo, Sis Min, Ko Ko Oo.





CẦU THỦ 2 ĐỘI KHỞI ĐỘNG TRƯỚC TRẬN ĐẤU

 




 








ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

+ U19 Việt Nam: Thanh Tuấn; Việt Anh – Trọng Đại – Văn Hòa – Văn Hào; Tiến Dụng – Trọng Hóa – Duy Khánh – Minh Dĩ; Thanh Hậu – Đức Chinh.



Theo điều lệ của giải U19 Đông Nam Á 2015, trường hợp các đội bóng cùng điểm, việc đầu tiên là xét hiệu số bàn thắng-bại, kế đến là tổng bàn thắng và cuối cùng là đối đầu. Vì vậy, Việt Nam đang đứng nhất bảng khi hơn các đối thủ ở hiệu số bàn thắng-bại. Chỉ cần hòa ở trận đấu tối nay là Việt Nam và Myanmar sẽ có mặt ở bán kết.

 

U19 Việt Nam trong trận đấu với U19 Malaysia

Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn của U19 Việt Nam cho biết: “Dù nắm lợi thế, nhưng tôi vẫn yêu cầu các học trò phải nỗ lực thi đấu để giành quyền tự quyết, vì mục tiêu của Việt Nam ở trận này là giành 3 điểm và đứng đầu bảng. Nhưng để làm điều đó cũng không dễ bởi Myanmar là đối thủ rất khó chịu. Chúng tôi sẽ phải rất thận trọng trước họ”.

Sau trận thắng đậm với tỷ số 6-0 trước U19 Singapore, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đang rất hưng phấn. Các chân sút trẻ Việt Nam cũng đã tự tin hơn rất nhiều để bước vào cuộc đối đầu quan trọng với Myanmar.





THỐNG KÊ ĐÁNG CHÚ Ý:

    0- Từ đầu giải tới giờ, U19 Việt Nam chưa để lọt lưới bàn nào.

    7- Cả 3 đội bóng dẫn đầu bảng B đang có cùng 7 điểm, với Malaysia đã đá đủ 4 trận.

    8- Với hiệu số +8 cùng với việc ghi được nhiều bàn thắng, U19 Việt Nam đã có suất đi tiếp, do ghi nhiều hơn Malaysia 2 bàn.

    3- Với 3 bàn ghi được từ đầu giải tới giờ, Myanmar là đội có hàng công kém duyên nhất trong số 3 đội dẫn đầu bảng B.


THÔNG TIN LỰC LƯỢNG: Không có sự vắng mặt nào đáng chú ý.



VIDEO U19 VIỆT NAM GIÀNH CHIẾN THẮNG ẤN TƯỢNG TRƯỚC U19 SINGAPORE

 





Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Anh Quân - Trần Quang - Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

Đội trưởng Phạm Đức Hoà (ĐT Futsal Việt Nam): “Trung Quốc có sự tiến bộ nhanh chóng”

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đánh giá về đối thủ ở lượt trận thứ hai là ĐT futsal Trung Quốc, đội trưởng Phạm Đức Hoà cho rằng ĐT futsal Việt Nam cần hết sức thận trọng khi đối thủ đang có sự tiến bộ.